Trưa 11-2, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Bùi Quang Vinh cho biết chưa thể khống chế được đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Vùng cháy nằm trên núi cao, chỉ có thể quan sát được bằng trực thăng.
Cho đến thời điểm này, ông Vinh cũng chưa thể xác nhận diện tích cháy rừng lên đến bao nhiêu héc ta do vùng cháy đều nằm trên núi cao, sát với phần lõi của Vườn quốc gia Hoàng Liên và chỉ có thể quan sát được bằng máy bay trực thăng.
Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai, ông Phan Duy Hạnh, cho biết diện tích rừng bị cháy có thể đã lên đến khoảng 2.500 - 3.000 ha. Ông Hạnh cũng cho biết đám cháy đã lan rộng sang đến các bản Tả Trung Hồ, Nậm Cang, Nậm Ngần... thuộc các tiểu khu 295, 295T, 296 trong khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Đứng trên đỉnh đèo thuộc quốc lộ 4 nối liền Lào Cai và Lai Châu có thể quan sát được ngọn lửa từ cách xa nhiều km. Đáng chú ý, gió to đẩy ngọn lửa lan nhanh đang uy hiếp mạnh đến khu vực huyện Văn Bàn (Lào Cai) và huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Cả hai huyện này đều có diện tích rừng già lớn, cũng đang trong tình trạng khô hạn, dễ bắt cháy.
Từ ngày 8-2 đến nay, tỉnh Lào Cai đã lập lán dã chiến tại thôn Sép Mý Tỷ, xã Tả Van huyện Sa Pa để Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng Lào Cai trực chiến, chỉ huy công tác chữa cháy. Ngay tại lán dã chiến này có thể nhìn thấy những cột khói cao hàng km bốc lên từ giữa rừng già.
Tuy nhiên, địa hình phức tạp, núi cao, vực sâu, gió lớn khiến công tác chữa cháy không tiến triển. Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng phải phát hàng chục km đường băng cản lửa để ngăn không cho ngọn lửa tiếp tục lan rộng vào vùng lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Quân Khu II cũng đã điều động khẩn cấp điều hàng trăm chiến sĩ bộ đội tham gia chữa cháy rừng.
Máy bay trực thăng của quân đội, Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã được huy động để phun nước từ trên trời xuống đám cháy; tỉnh đã huy động mọi phương tiện có thể, từ xe chữa cháy chuyên nghiệp đến máy bơm nước cá nhân để tiếp cận khu vực cháy, khoanh vùng, hạn chế cháy lan.
Tuy nhiên, cho đến nay, chưa một ai có thể đánh giá được tình hình, mức độ cháy rừng tại Sa Pa hiện nay như thế nào. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, khống chế đám cháy, không để cháy lan nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại.
Lào Cai đã huy động 1.200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và cán bộ địa phương tham gia chữa cháy. Ngoài ra, tất cả nhân dân khu vực cháy đều được huy động tham gia công tác chữa cháy rừng, ước tỉnh hiện có khoảng 6.000 - 7.000 người tham gia chữa cháy. Phương án sử dụng máy bay trực thăng phun nước chữa cháy đã không thể được thực hiện do diện tích cháy lớn, lượng nước chữa cháy không thể đủ cứu hỏa và có khả năng gặp nguy hiểm do gió to, lửa cháy cao...
Theo ông Vinh-Bí thư tỉnh Ủy Lào Cai, mặc dù nhìn bằng mắt thường có thể thấy đám cháy, lửa bốc lên và khói nhưng để tiếp cận khu vực cháy phải đi mất 1-2 ngày. Do đó, phương án hữu hiệu nhất được sử dụng hiện nay là huy động nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy phát quang rừng, lập hành lang an toàn để cách ly đám cháy.
Cho đến thời điểm này, tỉnh chưa phát hiện có người bị thương hay tử nạn do vụ cháy gây ra. Tỉnh cũng đã thông báo người dân còn làm nương trong rừng trở về gia đinh, kiên quyết không để người dân ở trong rừng cháy nguy hiểm tính mạng.
Sáng 11-2, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã thị sát khu vực cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.
Sau khi nghe báo cáo, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, tình hình cháy rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên hiện nay rất phức tạp do thời tiết hanh khô và gió Lào thổi mạnh. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động thêm lực lượng, tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm không chế đám cháy. Ngoài ra, Trung ương sẽ huy động lực lượng và các phương tiện hiện đại nhất hỗ trợ Lào Cai chữa cháy cứu rừng.
Hiện toàn bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã có mặt tại khu vực cháy, chỉ huy công tác chữa cháy rừng.