Lãnh đạo bị lật đổ Honduras sẽ gặp bà Clinton

Xem tin gốc 

Vitinfo - 33 tháng trước 3 lượt xem

Lanh dao bi lat do Honduras se gap ba Clinton

VIT - Lãnh đạo bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya theo lịch trình sẽ có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào ngày mai (08/7) khi các cuộc hội đàm khủng hoảng chính trị của quốc gia này đã lan tới Washington.

Cuộc gặp gỡ với bà Clinton sẽ là cuộc gặp gỡ cấp cao nhất giữa ông Zelaya và chính quyền Tổng thống Mỹ Obama kể từ sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự ngày 28/6, khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo cánh tả này khi ông còn trong bộ đồ ngủ.

Trong khi đó các lãnh đạo lâm thời Honduras – những người đã hạ bệ ông Zelaya – tuyên bố, họ đã cử một ủy ban tới Washington nhằm thuyết phục các chính trị gia rằng, đã có một “sự kế nhiệm hợp pháp chứ không phải làm một cuộc đảo chính tại Honduras”.

Tại Honduras, hôm 06/7 vài ngàn người đã đổ xuống các đường phố biểu tình, một ngày sau khi hai người ủng hộ ông Zelaya thiệt mạng trong một cuộc biểu tình tại sân bay khi quân đội ngăn không cho máy bay chở vị Tổng thống bị hạ bệ này hạ cánh.

“Kẻ giết người”, họ hò hét trước một đám đông quân đội sau các lá chắn bạo loạn khi diễu hành qua Dinh Tổng thống.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng chiến trong hòa bình bất chấp sự đàn áp”, lãnh đạo liên đoàn Juan Barahona trả lời AFP.

Mỹ và Liên Hợp Quốc hôm 06/7 đã lên án về những cái chết đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu cách đây một tuần tại Honduras.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về việc sử dụng vũ lực đàn áp người biểu tình tại Tegucigalpa cách đây vài ngày”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly nói.

Tổng thống lâm thời Honduras, ông Roberto Micheletti tuyên bố, việc ông Zelaya trở về là không thể đàm phán được, đồng thời khẳng định việc phế truất là hợp pháp.

Chiều hôm 06/7 tại Honduras, ông Micheletti khẳng định, ông hy vọng bà Clinton sẽ giúp “thúc đẩy” đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng.

“Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Ngoại trưởng Clinton nhằm thúc đẩy đối thoại trong tình hình này”, Tổng thống lâm thời Honduras phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Cuộc khủng hoảng Honduras là thách thức lớn nhất đối với chính sách Mỹ Latin của Tổng thống Obama trong khu vực mà Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn.

Ông Zelaya phát biểu tại Nicaragua hôm 06/7 rằng, ông sẽ tới Washington. Ông đã có kế hoạch trò chuyện với bà Clinton về sự trở về quê hương.

“Tôi sẽ trở lại Honduras, không còn nghi ngờ về điều đó”, lãnh đạo bị lật đổ nói.

Áp lực của quốc tế đang ngày càng gia tăng tại quốc gia Trung Mỹ này với sự đóng băng viện trợ, triệu hồi đại sứ và các lệnh cấm vận thương mại.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez – người rất ủng hộ ông Zelaya – khẳng định, ông đã đình chỉ các chuyến tàu chở dầu quan trọng.

Lầu Năm Góc cũng đã tạm ngừng các hoạt động quân sự với Tegucigalpa.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang