Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP. HCM thừa nhận, tín dụng của ngân hàng này không tăng trưởng trong tháng 3/2010, cho dù đã được thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với khoản vốn vay trung, dài hạn kể từ đầu tháng 3. Theo vị tổng giám đốc này, sở dĩ các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất cho vay thỏa thuận lên mức cao, bình quân khoảng 15 - 17%/năm ở ngân hàng lớn và 16 - 18%/năm ở ngân hàng quy mô vừa và nhỏ chính là do chi phí huy động vốn đầu vào đã vượt mức trần 10,5%/năm.
Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng tín dụng hiện nay, khả năng việc huy động vốn vượt trần lãi suất cho phép sẽ giảm thiểu, vì ngân hàng không thể "gồng" mình trả lãi suất "thỏa thuận" cho khách hàng tiền gửi lên đến 12 - 13%/năm.
Số liệu thống kê từ NHNN TP. HCM cũng cho thấy, dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn trong tháng 3/2010 không mấy lạc quan, kéo dư nợ tín dụng quý I/2010 chỉ ước tăng chỉ 0,37% so với đầu năm, không cao hơn so với con số tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm là 0,34%. Trong khi đó, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. HCM tính đến cuối tháng 3 ước đạt 608.000 tỷ đồng.
Còn theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế tính đến ngày 31/3 ước tăng 1,49% so với tháng 2/2010 và tăng 2,95% so với tháng 12/2009. Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND ước tăng 0,91% so với tháng trước và chỉ tăng 0,57% so với tháng 12/2009. Còn dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ lại ước tăng đến 3,98% so với tháng trước và tăng đến 14,07% so với tháng 12/2009.
Qua đó cho thấy, áp lực lãi vay tiền đồng đang đè lên vai DN khiến họ phải tìm đến phương án vay vốn bằng ngoại tệ để giảm chi phí vay vốn. Hiện lãi suất cho vay ngoại tệ được các ngân hàng áp dụng mức phổ biến 5 - 7%/năm.
Chính vì vậy, khả năng lãi suất cho vay thỏa thuận bằng VND sẽ phải điều chỉnh trong thời gian tới để phát triển tín dụng. Lúc này, các ngân hàng sẽ tự động tiết giảm chi phí huy động đầu vào để đảm bảo lợi nhuận. Hiện vốn khả dụng tại các ngân hàng đang dư thừa mức không nhỏ và đang từng bước đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. ACB cho biết, với nguồn vốn khả dụng đang dư thừa khoảng 30.000 tỷ đồng.
Theo đại diện của ACB, hiện tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn tại Ngân hàng còn khá thấp, do đó tín dụng trung, dài hạn sẽ được đẩy mạnh.
Mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng được xây dựng thấp hơn nhiều so với năm trước, nhưng trước bối cảnh hiện nay cũng không dễ thực hiện.
DongA Bank cho biết, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng đến cuối năm 2010 dự kiến là 43.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2009. Còn kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2010 của ACB dự kiến sẽ ở vào mức khoảng 54%, tăng 62.000 tỷ đồng đến 96.000 tỷ đồng. Năm 2009, tăng trưởng tín dụng ACB đạt trên con số 80%.
Sacombank đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010 ở mức 40 - 45%, thấp hơn năm trước (năm 2009 con số này là 65%), nhưng trước bối cảnh thị trường hiện nay Ban điều hành ngân hàng này thừa nhận có áp lực.
DaiA Bank cho biết, số dư huy động của Ngân hàng tính đến cuối tháng 2/2010 là 4.454 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ, đạt 52% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng tính đến ngày 28/2 của DaiA Bank đạt 4.125 tỷ đồng, tăng 142% so cùng kỳ, đạt 54,5% so với kế hoạch năm.
Thực tế, với các DN, nhất là những đơn vị có quy mô vừa và nhỏ, việc tiếp cận vốn vay ngân hàng phải trả lãi suất 16 - 17%/năm hiện đang gây áp lực không nhỏ. Điều này đã từng xảy ra trong năm 2008 và buộc nhiều DN phải thu hẹp sản xuất - kinh doanh.
Tín dụng không cải thiện kể cả khi các ngân hàng được phép thực hiện cơ chế thỏa thuận đối với khoản vốn vay trung, dài hạn, do đó nhu cầu vốn vay trên thị trường liên ngân hàng cũng giảm căng thẳng so với cuối năm trước. Theo thống kê của NHNN, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước đối với hầu hết các kỳ hạn. Tuy nhiên, mức tăng của các kỳ hạn đều rất thấp, chỉ dao động 0,04 - 0,23%/năm.
Còn lãi suất các kỳ hạn (2 tuần, 3 tháng và 12 tháng) lại có xu hướng giảm so với lãi suất cùng kỳ của một tuần trước đó, với mức giảm từ 0,01% đến 0,14%/năm.
Phó tổng giám đốc ACB, ông Đỗ Minh Toàn cho rằng, đây là cơ sở để đưa ra nhận định, khả năng xu hướng lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ giảm trong thời gian tới. Hiện lãi suất cho vay thỏa thuận trung, dài hạn tại ACB dao động mức 14 - 16,5%/năm được áp dụng cho khách hàng DN và 14 - 17%/năm dành cho khách hàng cá nhân vay mua nhà, đất trả góp, tiêu dùng…