Khi các trinh sát ập vào, 51 cô gái cùng những người trong nhà nhốn nháo tìm cách bỏ trốn nhưng tất cả đều bị tạm giữ. Lúc này, 6 người Hàn Quốc (trong đó có 5 người đàn ông có nhu cầu tuyển vợ và 1 nữ môi giới phía Hàn Quốc tên Kil Young Hee (45 tuổi) đã không kịp bỏ trốn được lực lượng các chiến sĩ Đội Điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội đưa về Công an phường Bình Trị Đông lấy lời khai.
Theo lời khai ban đầu, 6 người Hàn Quốc có nhu cầu tuyển vợ đã thông qua đường dây môi giới hôn nhân trái phép do Vũ Thị Bạch Yến (26 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú tại nhà trên) điều hành.
Dưới trướng Yến còn có 3 đối tượng Dương Quốc Thái (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Quang Mậu (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Thanh Long (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú) trong vai trò tuyển chọn các cô gái từ dưới quê lên, đào tạo và cung cấp cho đường dây của Yến.
Theo hồ sơ lưu tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng: Thái, Mậu, Long đã từng bị tạm giữ, xử phạt nhiều lần về hành vi môi giới hôn nhân trái phép, gần đây nhất các đối tượng này bị xử phạt khi đang tổ chức môi giới cho người Hàn Quốc chọn vợ trái phép tại quận 11. Để điều hành đường dây, các đối tượng Yến, Thái, Mậu, Long móc nối với một cò (người Hàn Quốc) tìm những người đàn ông có nhu cầu tuyển vợ. Sau khi tập hợp được từ 5 đến 7 người có nhu cầu, cò phía đầu Hàn Quốc sẽ thông báo về phía Việt Nam qua đối tượng trung gian tên Võ Thị Trúc Hà (24 tuổi).
Các cô gái được đưa về Công an phường Bình Trị Đông, Bình Tân lấy lời khai.
Sau khi bàn bạc với Yến về thời gian, địa điểm tổ chức xem mắt, Hà thông báo ngược lại cho phía Hàn Quốc và sắp xếp thời gian đưa các “chú rể” bay sang Việt Nam. Khi chọn được vợ, mỗi “chú rể” Hàn Quốc sẽ trả toàn bộ chi phí vào khoảng 10.000 USD. Trừ các chi phí cho hai đầu của đường dây này, mỗi cô gái sau khi chọn được chồng sẽ được nhận từ 500-1000USD.
Hiện vụ việc đang được Đội điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP làm rõ