Kỷ niệm Ngày Độc lập của Cộng hòa Belarus và 65 năm Ngày Giải phóng Belarus khỏi quân phát xít Đức xâm lược

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 34 tháng trước 32 lượt xem

Ky niem Ngay Doc lap cua Cong hoa Belarus va 65 nam Ngay Giai phong Belarus khoi quan phat xit Duc xam luoc

ĐCSVN)

– Chiều nay (3/7), tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHNVN), Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus và Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Cộng hòa Belarus và 65 năm Ngày Giải phóng Belarus khỏi quân phát xít Đức xâm lược.

Tham dự Lễ kỷ niệm có PGS – TS Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam –Belarus, Đại sứ đặc mệnh nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam A. A Kutselai, đại diện LHCTCHNVN, Bộ Ngoại Giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga và Ucraina tại Việt Nam cùng đông đảo cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam đã từng học tập và làm việc tại Belarus.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Belarus, Ngài A.A Kutselai đã ôn lại chiến dịch lớn nhất mang tính chiến lược với tên gọi "Bagration", mảnh đất Belarus được giải phóng khỏi quân phát xít xâm lược. Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tại Belarus cứ ba người dân thì có một người hy sinh. Đại sứ nhấn mạnh rằng, những khắc nghiệt của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã khẳng định chân lý rằng không thể khuất phục được những dân tộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc mình. Chúng ta thực sự kính trọng các anh hùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và sẽ luôn nhớ những anh em trong Liên bang Xô viết, những người đã bảo vệ Tổ quốc bằng cuộc sống của chính mình và lập nên chiến công vĩ đại- đó là Giải phóng và Chiến thắng.

Trong 10 năm trở lại đây, GDP của Belarus đã tăng hai lần. Mức tăng GDP hàng năm của Belarus trung bình đạt từ 8 đến 11%. Năm 2008, GDP của Belarus tăng 10% so với năm 2007. Các ngành kinh tế chính là chế tạo máy, công nghiệp hóa chất và hóa dầu, ngành năng lượng - nhiên liệu, tổ hợp công nông nghiệp, nông nghiệp, chế biến gỗ. 80% sản phẩm của Belarus được dùng để xuất khẩu. Việt Nam là bạn hàng truyền thống của Belarus ở Đông Nam Á. Năm 2008, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt gần 150 triệu USD, tăng gấp hai lần so với năm 2007. Đáng chú ý là trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang suy thoái, trong 5 tháng đầu năm 2009, lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Belarus tăng đáng kể. Đại sứ Kutselai cho biết: Hiện nay, hai nước tích cực thực hiện Chương trình hợp tác liên quốc gia đến hết năm 2010 bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, ngân hàng, khoa học kỹ thuật, kỹ thuật quân sự, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch…. Đại sứ Kutselai cho rằng: “Quan hệ chung giữa hai nước phát triển tốt đẹp là nhờ quan hệ chính trị và hữu nghị cao cấp, vị thế của Việt Nam và Belarus trong cộng đồng thế giới được củng cố…Chung ta có nền tảng vững chắc để xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống và cùng có lợi giữa hai nước bền vững và lâu dài.”

Thay mặt Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Belarus, PGS-TS Lê Danh Vĩnh đã gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Belarus. Trong bài phát biểu của mình đồng chí nói: Nhân dân Việt Nam biết ơn và coi trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân và Chính phủ Belarus đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Theo đồng chí Lê Danh Vĩnh, Việt Nam và Belarus là hai thị trường tiềm năng song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Vì vậy, đồng chí đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp hai nước quan tâm, tạo điều kiện để hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang