Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội CCB Việt Nam được chính thức thành lập ngày 6/12/1989. Đến nay, Hội đã tập hợp, thu hút được gần 2,5 triệu hội viên, sinh hoạt trong gần 16 vạn tổ chức cơ sở hội ở khắp các địa phương, từ thành thị đến nông thôn, ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong cả nước và một số tổ chức ở nước ngoài.
Trải qua 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội CCB Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp (nhất là ở cơ sở) và nhân dân. Không chỉ thế, Hội còn chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CCB; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCB; đồng thời góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…
Với những thành tích đó, trong 20 năm qua, Hội đã được Trung ương Đảng trao tặng bức trướng với 8 chữ vàng “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; được Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất; 19 CCB được tuyên dương Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; hơn 1.000 Hội CCB các cấp được Nhà nước tặng Huân chương Lao động; hàng vạn tập thể và cá nhân CCB được Chính phủ tặng Cờ thi đua, bằng khen…
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt biểu dương thành tích, cống hiến to lớn và sự trưởng thành, tiến bộ của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. Giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB VN đã phát triển vững mạnh, khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB; có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới nhất là trên lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Tổng Bí thư mong muốn trong thời gian tới, Hội CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong việc tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của CCB, đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào sự nghiệp chung. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với CCB và công tác CCB, tổng kết thực tiễn 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội CCB VN cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Thứ hai, Hội cần tiếp tục động viên mạnh hơn nữa phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo nhanh và vững chắc. Phấn đấu trong thời gian tới không có hộ CCB đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho CCB, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn, hoạn nạn.
Thứ ba, Hội quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Hội viên CCB phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương cho lớp trẻ noi theo.
Thư tư, phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của CCB, xây dựng Hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; tiếp tục tăng cường và làm tốt quan hệ hợp tác quốc tế.
Nhân dịp này, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội CCB Việt Nam.