Thạc sĩ ngành Môi trường Lê Tuyết Minh trong ngày tốt nghiệp trường AIT (Thái Lan).
(LĐ) -
Những dòng tâm sự trên của thạc sĩ ngành Môi trường Lê Tuyết Minh, cựu sinh viên Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology - AIT) - Thái Lan, cũng giống như rất nhiều bạn trẻ đã/đang học tập tại nước ngoài, thậm chí cả những bạn trẻ đang cân nhắc chuyện du học.
Theo Tuyết Minh, khi quyết định đi du học, các bạn trẻ phải xác định rõ được mình muốn gì, trình độ bản thân đến đâu, với chuyên ngành theo học thì trở về phục vụ đất nước hay ở lại nước ngoài phù hợp hơn?
Trước đó, trong quá trình theo học, các bạn cũng phải luôn nghĩ rằng mình ra biển lớn để: học kiến thức, cách tư duy và phương pháp làm việc. Bởi việc học ở trường với nghiên cứu khoa học hay ra thực tế làm việc là rất khác nhau.
Không phải ai sau khi tốt nghiệp với tấm bằng chứng nhận của Tây, kể cả loại giỏi, là ra ngoài có thể trụ lại được ở trời Tây, hay trở về nước với tư cách nhân tài rồi đòi hỏi phải được trải thảm đỏ. Khi làm việc không hiệu quả, một số bạn trẻ cho rằng Tây, ta không hiểu được tầm tư duy của mình, điều kiện làm việc không đầy đủ hay bị bạc đãi vì... “giỏi hơn họ!”.
Cũng có bạn ra trường không tìm được việc làm, lại nghĩ đất nước không trọng dụng nhân tài. Ở vào những trường hợp này, các bạn nên cân nhắc, suy nghĩ lại mục tiêu, khả năng, hoàn cảnh của mình để có lựa chọn phù hợp.
Gia đình Lê Tuyết Minh (dấu x) cùng các du học sinh trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.
Khởi nguồn ban đầu, các bạn trẻ có nhiều cách để đi du học: bằng ngân sách nhà nước, học bổng ngân sách, học bổng do tự tìm kiếm và đạt được, du học tự túc,... Các bạn đi du học bằng cách nào thì hãy cân nhắc đầu ra trước khi bước vào thực tế. Ví dụ, ai vay mượn để du học tự túc “mong đổi đời”, sau khi tốt nghiệp hãy tiếp tục ở lại một thời gian để kiếm tiền trả nợ, rồi tích lũy một số vốn hay gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Nếu trở về ngay, cuộc sống của bạn sẽ khó khăn vì dù sao mức lương ở Việt Nam so với ngoại tệ vẫn thấp.
Tôi suy nghĩ rất thực tế rằng: Trước hết, mỗi cá nhân sau khi kết thúc việc học hãy xác định đi làm là để kiếm tiền đảm bảo nhu cầu sống của cá nhân, gia đình mình, con cái được học ở trường tốt. “Dân có giàu, nước mới mạnh” - đơn giản thế thôi, các bạn đừng nghĩ gì cao xa. Và với nền tảng kiến thức tiên tiến học được, các bạn đem ra áp dụng tốt trong điều kiện của nước mình - đó là cống hiến cho quê hương, đất nước. Hoặc dù ở lại, cựu du học sinh vẫn có thể cống hiến bằng cách giúp đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp về trong nước.
Với suy nghĩ này, sau khi tốt nghiệp AIT, về nước một thời gian (đã áp dụng được những nghiên cứu trong thời gian học ở Thái Lan vào một trong những công trình xử lý rác thải lớn nhất ở Việt Nam - PV), tôi lại tiếp tục sang Singapore làm việc để mong tiếp nhận thêm được nhiều kinh nghiệm. Sau khi chồng tôi kết thúc việc học ở đây (anh Nguyễn Hoài Thanh hiện đang học Tiến sĩ ngành Kỹ thuật bờ biển, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore), chúng tôi sẽ trở về ngay. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm đúng ngành nghề và mong rằng sẽ được đánh giá đúng với khả năng của mình.
Huyền Lê