Kiên Giang: dân "vùng đệm" nợ hơn 63 tỉ đồng

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 25 tháng trước 20 lượt xem

TTO - Hơn 1.650 hộ dân vùng đệm U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) nợ tiền ngân lên trên 63 tỉ đồng. Đó là số liệu được đưa ra trong hội nghị tổng kết dự án phát trển kinh tế nông hộ vùng đệm U Minh Thượng sáng 10-3.

Dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm U Minh Thượng được triển khai thực hiện từ năm 1999 trên địa bàn 2 xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận thuộc huyện U Minh Thượng. Dự án đã phát vay cho hơn 3.100 hộ trong vùng dự án với tổng vốn hơn 181 tỉ đồng, trong đó mỗi hộ dân được giao 4ha đất để sản xuất, ngân hàng đầu tư múc vuông bao khép kín để sản xuất mô hình trồng tràm 1 ha kết hợp nuôi cá, trồng khóm, mía, rau màu, cây ăn trái…

Tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án chậm (còn 2 tiểu dự án không được thi công) dẫn đến đời sống của nông hộ trong vùng dự gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ vay ngân hàng đến nay tiền lãi đã bằng tiền gốc. Do vậy từ năm 2006 đến nay hầu hết các ngân hàng thương mại đã “nói không” với người dân vùng đệm U Minh Thượng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang