(ĐCSVN) - Năng suất vụ khoai lang năm nay ở Kiên Giang đạt khá cao bình quân từ 25 đến 30 tấn/ha, khiến cho tổng sản lượng khoai lang tăng vọt lên đến 30.000 tấn, gấp đôi so với vụ khoai lang năm trước.
Khoai lang được mùa chủ yếu là do thay đổi giống, một số giống mới như: Duyên Ngọc, khoai bí ruột vàng, khoai trắng ruột tím... được gieo trồng tại các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng là 2 địa phương có kinh nghiệm trồng thâm canh khoai lang lâu năm, năng suất đều đạt đến 40 tấn/ha. Một số xã như Long Thạnh, Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng), Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất) năng suất đạt đến 45tấn/ha. Cũng chính vì có giống mới, việc tiêu thụ khoai lang năm nay cũng thuận lợi hơn, mức giá bán tại ruộng trung bình 2.000 đồng /kg, cao hơn từ 400 đến 500 đồng so với giá bán của vụ khoai năm trước.
Tính bình quân mỗi ha khoai lang, có mức lãi mà người trồng khoai thu được từ 20 đến 25 triệu đồng. Ngoài khả năng tiêu thụ nội địa, lần đầu tiên 150 tấn khoai lang được bà con nông dân huyện Hòn Đất xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ Quốc tế Hà Tiên, với mức giá bán từ 2.600đ/kg đến 3.000đ/kg, cao hơn so với giá tiêu thụ nội địa từ 600 đồng đến 800đ/kg./.