(VnMedia) - Cuộc khẩu chiến giữa Hungary và Slovakia bắt đầu bùng nổ vào ngày hôm qua (20/8) khi Tổng thống Hungary Laszlo Solyom bị cấm vào lãnh thổ Slovakia.
Tổng thống Hungary Laszlo Solyom.
Tổng thống Solyom đã gọi lệnh cấm trên của Slovakia là một “hành động khó hiếu, chưa từng có trong tiền lệ quan hệ hai nước và không thể tha thứ".
Các quan chức Slovakia đã ngăn cản không cho Tổng thống Hungaria đến thành phố biên giới Komarno của họ để tham dự buổi lễ khánh thành bức tượng Vua Stephen I, vị vua đầu tiên của Hungary.
Tổng thống Solyom đã đến thành phố Komarom của Hungary, đi ra giữa cây cầu Danube ngăn cách giữa Hungary và Slovakia, dừng lại ở đó và phát biểu với các phóng viên về nội dung một công văn của Bộ Ngoại giao Slovakia gửi đến cho Hungary. Theo đó, ông Solyom bị cấm không được vào lãnh thổ của Slovakia vì “nguy cơ an ninh."
Các quan chức Slovakia chỉ ra nguyên nhân khiến họ lo ngại về an ninh là ngày mà Tổng thống Hungary đến nước này – đó là ngày 21/8. Vào ngày 21/8/1968, quân đội thuộc khối Warsaw đã tiến vào đất Tiệp Khắc (hiện đã chia thành CH Czech và Slovakia) và các binh lính Hungary tham gia vào cuộc tiến công này.
Theo đài truyền hình MTI, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Gasparovic và Chủ tịch Quốc hội Ivan Paska đã ra một tuyên bố chung hôm 19/8 trong đó nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của chuyến thăm, trong đó có cả việc quan hệ Slovakia và Hungary xấu đi.
3 nhà lãnh đạo trên cũng nói thêm rằng họ không sẵn sàng và cũng không thể ngăn chặn hành động của các nhóm cực đoan có thể xuất hiện ở thành phố Komarno trong chuyến thăm của Tổng thống Solyom. Một phát ngôn viên chính phủ Hungary đã gọi động thái của Slovakia là “không có cơ sở” và “lý do đưa ra là không thể chấp nhận."
Hungary cũng đã triệu tập Đại sứ Slovakia tại nước này để bày tỏ sự phản đối.
Kiệt Linh - (theo THX)