lây lan ra cộng đồng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của y tế.
* Tích lũy đến ngày 21/7/2009 nước ta đã có 328/443 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1/2009 được điều trị khỏi; không có ca tử vong.
Trước những diễn biến rất phức tạp của dịch cúm A/H1N1/2009, đặc biệt là việc phát hiện 2 chùm ca bệnh lây lan trong cộng đồng (giai đoạn 2A), ngày 21/7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người đã gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo cho công tác phòng chống dịch bệnh này được tăng cường hơn nữa tại tất cả các địa phương trong cả nước.
Điều trị cho bệnh nhân mắc cúm A/H1N1/2009. Ảnh: Trần Minh Tại báo cáo này, Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay, dịch cúm A/H1N1/2009 diễn biến rất phức tạp, virut lây lan nhanh trong cộng đồng, nhiều trường hợp không có triệu chứng, nguy cơ lớn cho sự biến đổi thành chủng có độc lực cao, đã ghi nhận bệnh nhân cúm A/H1N1/2009 lây lan tại trường học. Đến nay đã ghi nhận 61 trường hợp dương tính tại chùm ca bệnh ở Trường Trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, Quận 9, TP. HCM và 24 ca dương tính tại chùm ca bệnh ở xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai. Các trường hợp bị bệnh hiện đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện và cơ sở điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bộ Y tế dự báo thời gian tới là thời điểm học sinh, học sinh, sinh viên tựu trường, là điều kiện cho virut dễ lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học, cơ quan, cộng đồng. Ngoài ra, dịch cũng có thể phát triển mạnh vào mùa đông sắp tới do điều kiện thời tiết tạo thuận lợi cho virut phát triển.
Nhằm đối phó với tình hình dịch, Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1/2009 các cấp định kỳ hàng tuần, hàng ngày, đột xuất để kịp thời chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch; chỉ đạo việc đóng cửa trường học, cơ quan, hạn chế tập trung đông người khi có ca bệnh lây lan. Đồng thời, kiến nghị để cán bộ y tế được hưởng chế độ phòng, chống dịch cúm A/H1N1/2009 vì hiện nay, cán bộ y tế và các Bộ/ngành tham gia phòng chống dịch, trực dịch 24/24 vẫn chưa được hưởng chế độ.
Cũng trong ngày 21/7, Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người cũng đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo ngành y tế và các ban, ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Theo đó, chỉ đạo Sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm A/H1N1/2009 tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ quan, trường học, các chùm ca bệnh để xử lý triệt để không để lan rộng ra cộng đồng; các cơ sở điều trị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, các phòng cách ly để thu dung, điều trị bệnh nhân...
Dịch lan rộng nhưng nằm trong dự đoán
Tại TP. HCM, trước tình hình dịch cúm đã lây lan ra cộng đồng, việc giám sát ca bệnh vẫn được chú trọng nhưng song song đó ngành y tế thành phố đang chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn 3 của dịch.
Nhân viên y tế luôn túc trực tại Trường PTTH Ngô Thời Nhiệm TP. HCM. Ảnh: TN Trao đổi với phóng viên báo SK&ĐS, sáng cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết: "Với khoảng gần 100 ca do lây nhiễm trong cộng đồng và thời gian ủ bệnh ngắn chỉ có 1-2 ngày là bệnh nhân sốt, có triệu chứng lâm sàng, dịch lan rộng là điều đã nằm trong dự đoán vì vậy có thể nói chúng ta vẫn đang chủ động đối phó với dịch. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, việc phát hiện sớm, cách ly sớm, điều trị tại chỗ được đưa lên hàng đầu". Hiện nay, các trường học, đặc biệt là các trường nội trú, hệ thống các trường mầm non được lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo sát trùng, khử khuẩn trước lễ khai giảng. Các khu chế xuất, khu công nghiệp được lên phương án tuyên truyền, phòng dịch để ứng phó với dịch sẽ bước sang giai đoạn 3, khi dịch lây lan rộng và có ca tử vong.
Theo thông báo của Bộ Y tế, đến ngày 21/7, Việt Nam đã ghi nhận 443 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1/2009, không có tử vong. Hiện đã có 328 bệnh nhân đã được điều trị hết virut và ra viện, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc cúm A/H1N1/2009, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.
Hạ Hiền - Tuân Nguyễn
Trước nguy cơ lây lan và bùng phát dịch cúm A/H1N1 rất cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A/H1N1/2009 trong tất cả cơ sở giáo dục. Theo đó, trước 15/8, sẽ thành lập và kiện toàn các Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học từ cấp Bộ, đến các Sở GDĐT ở địa phương, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trường hợp dịch cúm lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố quyết định đóng cửa cơ sở giáo dục ở khu vực có dịch cúm A/H1N1/2009 để hạn chế tối đa sự lây lan và lấy chỗ đặt bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Thái Bình