Đến ngày 21-7, nước ta ghi nhận có 443 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), không có tử vong. Số người bệnh đã ra viện là hơn 300 trường hợp; số còn lại đang được cách ly, điều trị trong các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
Sau hơn hai tháng phát hiện trường hợp dương tính với cúm A (H1N1) tại Việt Nam, cho thấy hầu hết các ca nhiễm bệnh đều lây lan từ những vùng có dịch trở về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Ngay cả trường hợp phát hiện mới đây tại Đồng Nai cũng cho thấy rõ điều này. Đó là trường hợp nhiễm cúm A ( H1N1) đầu tiên của Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, Đồng Nai là do một nam học sinh lớp 10 tiếp xúc với người nhà bị nhiễm cúm A (H1N1) từ nước ngoài về. Từ học sinh này, đến nay đã có 34 học sinh và giáo viên của trường nhiễm vi-rút cúm A ( H1N1).
Từ tình hình trên cho thấy, đã xuất hiện nhiều trường hợp lây lan từ người sang người. Khi dịch đã lây lan ra cộng đồng thì việc kiểm soát các ca bệnh sẽ khó khăn hơn và việc xuất hiện các ca tử vong do cúmA (H1N1) là điều khó tránh khỏi. Đối tượng dễ tử vong do nhiễm cúm A (H1N1) là những người mắc bệnh mãn tính, người có sức đề kháng kém, người già, trẻ em, phụ nữ có thai và người béo phì. Bệnh tuy lây lan nhanh, nhưng không trầm trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể lơ là. Chính vì vậy, để tránh sự lây lan từ những người có mầm bệnh từ các vùng có dịch trở về Việt Nam, chúng ta cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm sát hết sức chặt chẽ từ các cửa khẩu biện giới. Không để sót bất cứ một trường hợp nào khi làm các thủ tục trở vào Việt Nam mà chưa qua kiểm tra thân nhiệt. Vấn đề này, thời gian qua, một số cửa khẩu làm chưa được tốt, chưa kiểm tra kỹ càng, chưa nắm được hết số người về cư trú,ở các địa phương, do đó để xẩy ra một sồ người đã nhiễm cúm A (H1N1) không phát hiện được đã mang mầm bệnh về làm lây lan cho một số người chung quanh. Cùng với việc giám sát chặt chẽ các ca bệnh, cũng như cách ly các trường hợp nghi ngờ, thì việc điều trị cho người bệnh đúng phác đồ cũng rất quan trọng. Hiện nay ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc, các giường bệnh, khu cách lycũng được bổ sung thêm để phù hợp với tình hình dịch.
Thời gian gần đây, số người nhiễm cúm A (H1N1) từ vùng dịch về Việt Nam ngày càng tăng nhanh, làm lây lan trong cộng đồng ngày càng nhiều. Đã xuất hiện tượng nhiều người trong một địa phương mắc cúm A (H1N1), có tới 14 ( khả năng còn có thêm nữa) trong tổng số 31 người ăn cỗ liên hoan có người nước ngoài về cùng dương tính với cum A ( H1N1). Hoặc như một học sinh THPT ở Đồng Nai có liên hệ với một người nhà từ nước ngoài, vùng có dịch về, chẳng những em này bị lây bệnh mà còn làm lây lan sang 34 học sinh và thầy giáo. Rồi đến mức Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo cho 900 học sinh đang theo học tại trường để có biện pháp phòng ngừa.
Những dầu hiệu dịch cúm A (H1N1) xuất hiện dồn dập trong mấy ngày gần đây ở nước ta, nhất là ở các tỉnh, TP phía Nam cho thấy, khả năng dịch lây lan ra cộng đồng ở nước ta chỉ là vấn đề thời gian .Tại nhiều nước trên thế giới cũng đã không kiểm soát được số người nhiễm cúmA (H1N1). Chính vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, mọi công dân cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình chủ động tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi. Phát hiện và kịp thời báo ngay cho các cơ quan chức năng khi thấy có người từ nước ngoài về từ vùng có bệnh mà chưa qua kiểm tra thân nhiệt tại các cơ sở y tế gần nhất. Bộ Y tế đang và đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bộ, ngành và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp chống dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của dịch./.