Bởi lâu nay, cả hai từng góp mặt trong khá nhiều show diễn thời gian khắp dọc chiều dài đất nước. Nhưng điều đáng nói nhất, mới đây hai chàng "mỹ nam" này lại quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát, trong vai trò của một ca sỹ. Họ trải lòng về ngả rẽ mới, về những suy nghĩ về kiếp cầm ca.
Người mẫu Quang Hòa:
- Thực tế cho thấy, khá nhiều ca sỹ từng đoạt các giải thưởng trong các cuộc thi hát mang tính toàn quốc như "Sao mai", "Tiếng hát truyền hình"… vẫn khó khăn khi tìm một vị trí trong làng ca hát trong nước. Biết thế tại sao anh vẫn quyết định tham gia vào lĩnh vực ca hát? Anh góp mặt cho vui hay tìm cách lấp đầy khoảng thời gian trống không có show diễn thời trang?
Tôi biết mỗi bộ môn nghệ thuật đều có những khó khăn nhất định, khi ai đó đi tìm cho mình một vị trí thích hợp. Đặc biệt trong lĩnh vực ca hát, điều này càng nhọc nhằn hơn. Sở dĩ tôi chọn nghiệp cầm ca là bộ môn nghệ thuật thứ hai để theo đuổi và cống hiến năng lực bản thân sau lĩnh vực thời trang, vì từ nhỏ tôi đã mê ca hát. Mặc khác, tôi thích được đứng trên sân khấu để chia sẻ cùng mọi người những tình cảm buồn vui thông qua những nhạc phẩm của Việt Nam và quốc tế. Còn nói về chỗ đứng, chẳng ai dám chắc sẽ ra sao, bởi bên cạnh tài năng, sự quyết tâm cộng thêm lòng yêu nghề mãnh liệt, vẫn cần thêm yếu tố may mắn. Tôi hy vọng sự may mắn sẽ mỉm cười với tôi trong thời gian tới. Ngoài công việc người mẫu, tôi còn đi học và làm cho một tạp chí nên ngày nào cũng khá bận rộn. Từ những lý do ấy, có thể nói tôi tham gia ca hát không phải vì lượng show diễn thời trang giờ ít hơn so với trước đây.
- Khi quyết định theo đuổi một công việc nào đó, người ta cần phải đầu tư thời gian để học hành thu nạp kiến thức mới mong giỏi nghề. Hàng ngày anh học về biểu diễn ca nhạc ra sao?
Bước chân vào con đường ca hát, tôi hiểu mình là kẻ ngang tay nên luôn nhủ lòng phải cố gắng rất nhiều. Hiện tại mỗi ngày tôi dành hai tiếng cho việc luyện thanh và tập vũ đạo. Từ sự phấn đấu hết mình này, tôi mơ ước không xa nữa sẽ tìm được cho mình một vị trí nhất định trong làng ca hát nước nhà.
- Trong "Đêm hội chân dài" vừa diễn ra, nhiều người tham dự sau khi nghe anh trình diễn một nhạc phẩm Latin sôi động đã tỏ ý ngợi khen. Anh có ý định sẽ chọn dòng nhạc này để tạo dựng tên tuổi cho con đường ca hát của mình?
Thật tình cờ thôi. Sau khi nhận lời hát trong "Đêm hội chân dài", tôi muốn dành tặng những khán giả có mặt một ca khúc Mỹ Latin sôi động - nhạc phẩm "Vũ điệu thần tiên" mà ca sỹ Tuấn Hưng từng thể hiện rất thành công trước đó. Không ngờ với việc tập luyện kỹ càng, bài hát này do tôi trình bày cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng. Có thể tới đây tôi sẽ chọn dòng nhạc này để xây dựng tên tuổi cho mình trên con đường âm nhạc.
- Ở lĩnh vực thời trang, anh được mời tham gia trình diễn trong hầu như tất cả các show diễn lớn. Chuyển sang lĩnh vực ca hát, anh có đủ tự tin rằng mình cũng sẽ thành công như khi làm người mẫu?
Làm nghệ thuật ai cũng mong nổi danh và được nhiều khán giả thương mến, ủng hộ. Ở lĩnh vực thời trang, tôi cũng đã tương đối thành công nên có được tên tuổi trong nghề. Công việc người mẫu phần nào cũng giúp tôi tăng thêm tự tin khi đứng trước công chúng. Chuyển sang ca hát, tôi mong sẽ nhận được nhiều sự hậu thuẫn từ phía gia đình, bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả như lúc tôi trình diễn thời trang.
Người mẫu Thanh Thức
- Phải công nhận một điều, ở nước ta các người đẹp nam, nữ hát lôi cuốn được người xem phần nào nhờ yếu tố ngoại hình cộng thêm vũ đạo tốt. Ngoài việc luyện kỹ thuật thanh nhạc, anh tập vũ đạo như thế nào?
Khi quyết định tham gia vào lĩnh vực ca hát, khác với các đồng nghiệp người mẫu đã đi hát trước, chọn những thể loại nhạc cần có thêm yếu tố vũ đạo mới mong đáp ứng đủ hai yếu tố nghe - nhìn từ phía người xem, Thức chọn dòng nhạc quê hương trữ tình - dòng nhạc không cần thêm vũ đạo, chủ yếu hấp dẫn khán giả bằng chất giọng truyền cảm của người thể hiện. Vì thế, Thức chỉ mất nhiều công sức luyện phần thanh nhạc thôi.
- Là người mẫu thường xuyên diễn thời trang, chắc chắn anh có đủ kiến thức lẫn kinh nghiệm trong việc lựa chọn trang phục sao cho mình trở nên đẹp nhất mỗi khi lên sân khấu biểu diễn. Nhà tạo mốt nào đã được anh gửi gắm niềm tin thiết kế các mẫu trang phục cho anh diễn ca nhạc?
Hiện tại, Thức đang là người mẫu thuộc Công ty người mẫu PL, công việc ca hát cũng do chính công ty quyết định. Anh Tạ Nguyên Phúc - người giữ chức quản lý đội người mẫu của công ty, một người có rất nhiều kinh nghiệm lẫn trình độ đã thường xuyên cố vấn cho Thức cả âm nhạc lẫn trang phục biểu diễn. Bởi vậy, Thức không còn phải lo về khâu quần áo. Tuy nhiên do Thức hát dòng nhạc trữ tình nên chủ yếu là mặc đồ vest của nhà thiết kế Văn Thành Công, do công ty đặt hàng.
- Bên cạnh phần kỹ thuật thanh nhạc nói chung, người ca sỹ muốn thành công khi trình bày một nhạc phẩm nào đó cần phải truyền tải được cái hồn bài hát tới khán giả của mình. Anh bồi đắp tâm hồn mình ra sao?
Thức vốn sinh ra và lớn lên tại vùng đất Trà Vinh, một miền quê sông nước êm ả. Suốt năm tháng tuổi thơ ở đó đã bồi đắp cho tâm hồn của Thức biết bao kỷ niệm khó quên. Sau này đi hát, mỗi khi cất lên những lời ca mang âm hưởng quê hương, Thức như được trở lại quãng tuổi thơ ngọt ngào của mình nên luôn thả tâm hồn trôi theo những giai điệu thân thương, trữ tình.
Minh Long (thực hiện)