Hồng Văn
1 triệu héc ta trồng bắp ở Việt Nam hiện nay có thể gia tăng thêm thu nhập cho nông dân nếu trồng bắp biến đổi gien năng suất cao, kháng sâu bệnh-Ảnh: HV
Một lãnh đạo của vụ cho biết, hồi đầu tháng này, trong hội nghị giao ban tháng 2 và bàn kế hoạch tháng 3 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã hối thúc Vụ khoa học, công nghệ và môi trường hỗ trợ các đơn vị khảo nghiệm gấp GMO trong vụ đông xuân.
Tuy nhiên Vụ khoa học, công nghệ và môi trường không nói rõ đơn vị nào sẽ đảm nhiệm việc khảo nghiệm GMO và khảo nghiệm giống gì.
Cuối năm 2008, trong một hội thảo quốc tế về GMO tại TPHCM, tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM cho biết sẽ tiến hành khảo nghiệm GMO vào cuối năm 2009 hoặc đầu năm 2010. Bắp, đậu nành, khoai mì, những nông sản dành cho chế biến thức ăn chăn nuôi sẽ được ưu tiên đưa vào khảo nghiệm.
Theo khảo sát của trung tâm với nông dân trồng bắp thì hơn 50% nông dân trong diện khảo sát cho rằng chắc chắn sẽ mua ngay hạt giống bắp biến đổi gien kháng sâu bệnh để trồng, 30% ý kiến cho rằng sẽ mua, 14% lưỡng lự giữa mua và không, 4% nói chỉ mua sau khi trồng thử có hiệu quả hơn bắp thường và một tỷ lệ nhỏ nói chắc chắn không mua.
Việc Việt Nam chọn bắp để khảo nghiệm GMO, theo ông Bình, còn do 93% số hộ trồng bắp trong điều tra cho biết sâu bệnh quyết định sự thành bại của năng suất bắp. Cũng theo nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, 1 héc ta trồng bắp GMO tăng thu nhập cho nông dân 100 đô la Mỹ/héc ta nếu so với trồng bắp lai thông thường nhờ năng suất cao, giảm chi phí phòng trừ sâu bệnh.
Tháng 8-2005, Chính phủ ban hành nghị định về an toàn sinh học, trong đó có quy định về nghiên cứu, lai tạo, nhập khẩu hay trồng các cây trồng biến đổi gien. Theo nghị định này thì Việt Nam không cấm trồng cây biến đổi gien.
Tháng 1-2006, Thủ tướng đã phê duyệt chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2020, trong đó có đề cập tới công nghệ sinh học bằng giải pháp biến đổi gien. Theo đó, từ năm 2006 tới 2010, chọn tạo được một số dòng cây trồng biến đổi gien trong phạm vi phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên đồng ruộng. Từ năm 2011-2015, đưa cây trồng biến đổi gien vào sản xuất và sau năm 2015, diện tích trồng cây trồng mới tạo ra từ công nghệ sinh học chiếm 70% diện tích đất nông nghiệp, mà 30-50% trong số này được trồng bằng giống biến đổi gien.