Sau khi đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác đã thăm Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Thủ tướng vui mừng khi thấy Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đã có những đổi thay đáng kể, mang dáng dấp là khu đô thị sôi động phía tây của tỉnh Quảng Trị. Lưu lượng hàng hóa, phương tiện lưu thông và khách du lịch ra vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ngày càng tăng, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã nối tour du lịch đến với Lao Bảo.
Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị phải khai thác có hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu, lợi thế hành lang kinh tế Đông - Tây; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông để kết nối và rút dần khoảng cách với các nước nằm trong hệ thống ASEAN. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tùy theo chức năng của mình để phát huy hiệu quả công việc, tạo điều kiện cho người và hàng hóa qua lại cửa khẩu thuận lợi. Ngoài ra, phải gắn bó chặt chẽ với chính quyền địa phương đưa kinh tế khu vực cửa khẩu, kinh tế tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước không ngừng phát triển; thúc đẩy tốt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Lào, các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Công và các nước trong hệ thống ASEAN...
Thủ tướng thăm khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo.
Chiều ngày 8-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và đánh giá của các thành viên đoàn công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nỗ lực đưa kinh tế - xã hội của tỉnh từ điểm xuất phát thấp có bước phát triển liên tục qua các năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và Đại hội lần thứ X của Đảng. Năm qua, mặc dù bị tác động của cơn "bão" khủng hoảng kinh tế thế giới và thiệt hại nặng do bão số 9 và lũ gây ra nhưng các mục tiêu kinh tế -xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,1%. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 3.770 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, GDP bình quân đầu người đạt 13,7 triệu đồng/năm (tăng 22,3% so với năm 2008). Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và thực hiện các chính sách xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể được tăng cường...Tuy nhiên, Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục để tạo bước đột phá vươn lên, đó là kinh tế chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Quy mô công nghiệp nhỏ bé, chưa có sản phẩm mũi nhọn đủ sức cạnh tranh trên thị trường...
Thủ tướng thăm nhà máy săm lốp Camel.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị cần phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu kinh tế đề ra trong năm 2010. Từng bước triển khai thực hiện các chủ trương theo kết luận của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về các chương trình, dự án lớn của tỉnh để tạo động lực cho sự phát triển. Bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên và phát huy nhân tố con người để đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển. Quảng Tri nằm trên trục hành lang kinh tế Đông-Tây, có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông thương với các nước trong khu vực nên cần có định hướng phát triển đúng tầm khu kinh tế cửa khẩu và là điểm nhấn quan trọng ở đầu cầu về phía Việt Nam trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây... Về các kiến nghị của tỉnh Quảng Trị như thành lập khu kinh tế cửa khẩu quốc gia La Lay, xây dựng cảng biển và khu kinh tế Đông- Nam, về xây dựng một số tuyến đường cấp thiết cho dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phân hiệu đại học Huế...Thủ tướng giao cho các bộ, ngành Trung ương xem xét tính khả thi của các dự án để trình Thủ tướng phê duyệt...
Nhân dịp Tết Canh Dần, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị giành nhiều thắng lợi hơn nữa để mọi người, mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc.
Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu người đồng bào dân tộc thiểu số Hồ Thành, thương binh hạng 2/4, ở khu phố 3, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; thăm cơ sở sản xuất săm lốp Camel, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.