Theo tư vấn, tình trạng này sẽ được khắc phục bằng cơ chế tự hàn gắn. Do hiện tại bê tông đang mới, hơi ẩm sẽ khiến cho canxi trong bê tông sẽ nở ra, các vết nứt sẽ tự hàn gắn.
Mới đây, đại diện Công ty Oriental Consultants - đơn vị tư vấn giám sát công trình hầm dìm Thủ Thiêm khẳng định: tình trạng thấm nước của hầm Thủ Thiêm dưới đáy sông Sài Gòn là có, nhưng trong giới hạn cho phép. Độ thấm hai đốt hầm hiện chỉ 2ml/một giờ/ một mét vuông (trong giới hạn cho phép là 5ml).
Đại diện tư vấn cũng khẳng định, những vết nứt trên không làm ảnh hưởng đến kết cấu toàn bộ công trình.
Tình trạng ẩm trong đốt hầm cũng sẽ được khắc phục sau khi các đốt hầm được nối với hệ thống thông gió. Với những vết nứt lớn, sẽ bơm dung dịch keo với áp lực cao để để tạo độ kết dính. Phía mặt ngoài sẽ trám trét bằng chất chống thấm.
Cũng theo đơn vị tư vấn, có 5 vị trí có thể thấm là: mặt cắt ngang, đoạn nối các đốt hầm bằng roăng cao su; vị trí đáy; đỉnh; tường và vách ngăn. Trong các vị trí đó thì đáng lo ngại nhất là vị trí mặt cắt ngang, nhưng hiện tại các vị trí này không bị thấm. “Đây là một điều đáng mừng”, đại diện tư vấn cho biết. UBND TP.HCM đã yêu cầu tư vấn giám sát phải trình phương án khắc phục trong tháng 7/2010 sau khi các đốt hầm đã được nối thông với nhau (hiện tại còn đốt hầm số 4 chưa lai dắt về để dìm).
Phan Tư