Khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra

Xem tin gốc 

CAND - 33 tháng trước 10 lượt xem

Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, đợt mưa lũ đã làm 19 ngôi nhà bị đổ, trôi; 509 nhà bị ngập, hư hỏng; 336 ha diện tích hoa màu bị ngập 336 ha; Bắc Kạn có 1.000kg lúa giống bị ngập hư hỏng.

Về thủy lợi, cũng tại Bắc Kạn khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp 495m3; Lai Châu có 1.400m kênh mương bị hư hại; 33 công trình thủy lợi nhỏ bị vỡ, hỏng. Tại Cao Bằng khối lượng đất bị sạt, bồi lấp là 10.000m3; 9 cầu, cống bị sập, trôi.

Lai Châu: Sau các trận mưa lớn ngày 26/6 và từ ngày 3 đến 5/7 xảy ra trên diện rộng, hiện tại toàn bộ các địa phương trong tỉnh Lai Châu đều bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại ước tính 81 tỷ đồng, nặng nhất là tại các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Tân Uyên và Tam Đường.

Thống kê ban đầu, đã có 7 người bị thiệt mạng, 3 cây cầu bị phá hủy, tuyến tỉnh lộ 127 từ ngã ba Lai Hà đi huyện Mường Tè bị hư hỏng nghiêm trọng làm địa phương này bị cô lập với bên ngoài từ 2 ngày qua. Trên 200 hộ với gần 1.200 người đang phải di dời khẩn cấp ra khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn trao quà cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề.

Từ ngày 26/6 đến nay, 36 đoàn viên thanh niên của Công an tỉnh đã tình nguyện xung phong về Phong Thổ cùng với Công an huyện và các lực lượng khác di dời khẩn cấp các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ cao ra khỏi vùng sạt lở. Đại tá Lê Văn Bảy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến nơi sạt lở, chỉ đạo công tác khắc phục và động viên anh em vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sơn La: Tính đến chiều 6/7, tại tỉnh Sơn La có 1 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương. Công an huyện Mường La đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ngay trước đợt mưa Công an tỉnh có điện đôn đốc Công an các huyện, thành phố nắm tình hình, vận động nhân dân di dời tại những điểm có thể xảy ra lũ quét, lở đất.

Chiều 6/7, có công điện đôn đốc Công an các huyện, thành phố, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa thiên tai; kiểm tra các khu vực dân cư ven sông, suối có nguy cơ lở đê, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phòng chống lụt bão như áo phao, xuồng máy... để sử dụng khi có sự cố xảy ra.

Cao Bằng: Đến chiều 6/7, đã có 3 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; nước đã bắt đầu rút nhưng huyện Bảo Lâm vẫn bị cô lập hoàn toàn. Đồng chí Dương Văn Dụa, Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết: Ngay từ sáng 4/7, khi mưa to, lũ bắt đầu lên, Công an huyện đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, di dời nhân dân ra khỏi vùng sạt lở. Hiện tại, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đang phối hợp với các lực lượng chức năng giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp lại nhà cửa, đưa những người ở nơi sơ tán về nhà.

Cần đề phòng lũ lên nhanh ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh miền núi phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các khu vực gồm Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc ở Bắc Bộ đã có mưa to kéo dài suốt từ ngày 3 đến 5/7. Dự báo mưa vừa, mưa to tại các tỉnh miền núi phía Bắc còn kéo dài trong 1-2 ngày nữa, vì vậy các địa phương này vẫn cần cảnh giác đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Cũng do mưa lớn ở thượng nguồn Tây Bắc nên mực nước trên sông Hồng đang lên, lúc 7h ngày 6/7 là 6,92m. Nước lũ ở các tỉnh như Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai cũng đổ mạnh về sông Gâm, sông Lô khiến nước các sông này dâng nhanh, hình thành một đợt lũ lớn đầu tiên của năm 2009. Do hồ Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy số 3 vào lúc 11h ngày 6/7, nên mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ lên nhanh, tại Hà Nội sẽ lên mức 8,8m lúc 7h ngày 7/7. Vì vậy, cần đề phòng lũ lên nhanh ở các bãi sông và ven sông ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.

Dự báo vào khoảng ngày 9/7, do áp thấp lục địa nóng phía Tây phát triển trở lại nên Bắc bộ và Trung bộ sẽ xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 7 và kéo dài từ 3 đến5 ngày, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 37 độ C

Công điện khẩn của Bộ Công an

Ngày 6/7, Bộ Công an có công điện khẩn gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái... yêu cầu: Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của mưa lũ để chủ động đối phó kịp thời, không để bất ngờ, bị động; khẩn trương rà soát, khoanh vùng những khu vực dân cư ven sông, suối và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để kịp thời tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng phương án sẵn sàng và tuyên truyền, phối hợp triển khai di dời, sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi có yêu cầu. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện những điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở để tổ chức phân luồng và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện tham gia giao thông; kiểm tra, rà soát các loại vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn để có thể sẵn sàng sử dụng khi có yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang