(ANTĐ) - Những xung đột chính trị xảy ra ở Honduras suốt 3 tuần qua đã làm ít nhất 3,5 triệu trẻ em nước này chịu ảnh hưởng xấu, ông Sercio Guimaraez, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ở Honduras ngày 18-7 cho biết.
Một bé gái đứng bên đội quân cảnh Honduras Cuộc chính biến ở Honduras bắt đầu ngày 28-6, tiếp sau đó chính phủ lâm thời liên tục đưa ra những lệnh giới nghiêm hay tạm thời cho nghỉ học khiến hàng triệu trẻ em không được đến trường. Về việc này, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã bày tỏ sự lo ngại về những biến động xã hội do cuộc đảo chính gây ra ở Honduras, trong đó ông Sercio Guimaraez đã thay mặt tổ chức này kêu gọi chính phủ lâm thời và quân đội Honduras căn cứ vào Công ước quyền trẻ em hãy nỗ lực hòa giải và làm giảm bớt những căng thẳng trong xã hội giúp trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương nhất có được cuộc sống bình thường.
Là một trong những quốc gia đói nghèo nằm ở Trung Mỹ với nền kinh tế công-nông nghiệp chậm phát triển, hiện khoảng 7,8 triệu dân Honduras trong đó có 3,5 triệu trẻ em vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ.