Nhiều trường có số thí sinh dự thi tăng đột biến
Điển hình là ĐH Thương mại (ĐHTM) năm nay có tới 43.162 TS đăng kí dự thi tăng hơn 1 vạn thí sinh so với năm trước. Số thí sinh tới dự thi đạt 74,8%, là một trong những tỷ lệ thí sinh tới dự thi cao nhất. ĐH Giao thông vận tải (GTVT) cũng có hơn 24.000 thí sinh đăng kí dự thi, tăng 6.300 thí sinh so với năm ngoái. Tỷ lệ thí sinh tới dự thi cũng tăng từ 59% lên 63,2% trong năm nay. Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên, ĐH GTVT cho biết sở dĩ năm nay số thí sinh đăng kí dự thi vào trường tăng khá nhiều so với năm ngoái là vì trường này nằm trong nhóm các trường ĐH có điểm tuyển sinh trung bình (năm 2008 điểm chuẩn vào trường này thấp nhất là 17,5 điểm), thí sinh có nhiều hy vọng khi thi vào. Đồng quan điểm với ông Chương, ông Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng Trường ĐHTM còn cho biết thêm mặc dù năm ngoái điểm chuẩn vào ĐHTM thấp nhất, chỉ ở mức 17,5 điểm nhưng năm nay, với số thí sinh tăng đột biến trong khi chỉ có 3.300 chỉ tiêu nên tỉ lệ “chọi” rất cao, không ai dự báo trước được điểm chuẩn ở mức cao hay trung bình, và như thế thí sinh sẽ bị mất đi cơ hội khi cố gắng thi vào trường này. Tuy nhiên cũng có một số trường thuộc nhóm có điểm chuẩn cao ngất những năm trước thì năm nay thí sinh đăng kí dự thi giảm đáng kể, điển hình là Học viện Ngân hàng. Năm nay trường này chỉ có 14.190 thí sinh đăng kí dự thi so với 24.000 thí sinh đăng kí dự thi năm trước. Số thí sinh tới dự thi cũng chỉ đạt khoảng 52%, giảm gần 8%. Lãnh đạo trường này cho biết, do mức điểm chuẩn vào trường thấp nhất từ 22-23 điểm của mấy năm trước đã khiến thí sinh tự lượng sức học của mình và họ đã chọn các trường khác có mức điểm chuẩn phù hợp hơn…
Thi môn Vật lý tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Vẫn có những trường hợp phạm quy đáng tiếc
Kết thúc đợt thi đầu tiên, sơ bộ đánh giá cho thấy các quy chế của kỳ thi tuyển sinh năm nay đã được triển khai đầy đủ. Không khí tại các khu vực thi yên tĩnh và nghiêm túc. Thí sinh được tạo các điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kì thi. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi rất đáng tiếc. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hai ngày thi có 105 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 2, đình chỉ 84 (năm 2008 số thí sinh bị kỷ luật là: 122, trong đó khiển trách 30, cảnh cáo 16, đình chỉ 76). Các trường hợp vi phạm kỉ luật thi chủ yếu do mang điện thoại di động và mang tài liệu trái phép vào phòng thi. Có 8 trường hợp đến muộn, trong đó có 3 trường hợp đến muộn quá 15’ sau khi đọc đề nên không được dự thi. Có 11 trường hợp cán bộ coi thi bị xử lí kỉ luật, trong đó: khiển trách 5 , đình chỉ coi thi 6 (năm 2008 số cán bộ bị xử lí kỉ luật là 22, trong đó 15 khiển trách, 2 cảnh cáo, 5 đình chỉ). Các vi phạm kỉ luật thi chủ yếu do mang điện thoại di động và tài liệu trái phép.
Hội đồng thi Trường ĐH Thương mại có tới 10 thí sinh bị đình thi sau ngày thi đầu tiên, trong đó 8 thí sinh mắc lỗi mang ĐTDĐ vào phòng thi. Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: ngoài việc dán những tờ cảnh báo khổ lớn trước và trong phòng thi, giám thị trường này còn dành khá nhiều thời gian để nhắc nhở thí sinh xem ai có lỡ mang tài liệu hoặc quên ĐTDĐ trong túi, nhưng thí sinh vẫn mắc phải. Một số trường hợp bị đình chỉ thi rất đáng tiếc. Ông Nhàn khẳng định: tất cả các trường hợp mang ĐTDĐ vào phòng thi thì không có bất cứ trường hợp nào sử dụng trong thời gian thi, trong đó có trường hợp TS làm bài xong bắt đầu ra khỏi phòng thi thì bị phát hiện mang theo ĐTDĐ! Tại Học viện Bưu chính - Viễn thông, một thí sinh đã bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi mặc dù đã tắt máy. Thí sinh này không làm bài và xin về ngay sau khi nhận đề, giám thị đã phát hiện ra thí sinh này để điện thoại di động trong túi áo nên đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi. Tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, có 1 trường hợp bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Tại ĐH Giao thông vận tải cũng đã đình chỉ 1 TS do phát hiện mang tài liệu vào phòng thi ngay trước khi giờ thi bắt đầu.
Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường và phản ánh của dư luận, đề thi 3 môn Toán, Lý, Hóa không có sai sót cả về nội dung, hình thức, bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, đảm bảo yêu cầu chung của đề thi tuyển sinh đại học phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại thí sinh.
Quảng Bình: Sáng 5.7.2009, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đợt 1 kỳ thi vào đại học, cao đẳng năm 2009, PGS-TS Nguyễn Huỳnh Phán-Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình cho biết, kỳ thi đã diễn ra an toàn, không có sự cố gì xảy ra, cũng không có TS nào bị đình chỉ thi; tỉ lệ dự thi đạt khá cao ( 77,6%) trong tổng số hồ sơ ĐKDT vào trường, đến môn thi thứ 3 có 4 TS bỏ thi không rõ lý do. Được biết, trong kỳ thi này Đại học Quảng Bình có trên 5.300 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó đợt 1 là 2.200 hồ sơ với các thí sinh ở 26 tỉnh, thành. Theo một số giáo viên thì môn Toán khá khó, nhiều TS cũng cho biết không làm hết đề Toán, còn đề Lý và Hóa thì nhiều thí sinh đã làm được.
Có một điều thuận lợi là thời tiết tại TP Đồng Hới trong cả hai ngày thi mát dịu, tạo điều kiện thuận lợi cho TS làm bài; nhất là sáng 5.7 trời có mưa vừa, chỉ khổ cho người nhà phải đợi chờ TS dưới mưa. Đoàn trường cũng đã huy động trên 1.000 chỗ trọ miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến ở.
Đà Nẵng: Theo thống kê nhanh của ĐH Đà Nẵng, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 đợt 1 có 30.007 TS tham gia, đạt tỷ lệ 78,45% so với số lượng thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn khoảng 3-4% so với các năm trước.
Tại các điểm thi, chỉ có khoảng vài mươi trường hợp thí sinh sai sót trong giấy báo dự thi cần chỉnh sửa, giảm hẳn so với các kỳ thi trước. Hầu hết các trường hợp chỉ sai sót như thí sinh đăng ký nhầm khối thi, sai tên, ngày sinh, mất ảnh trong giấy báo thi...
Kết thúc ngày thi đầu, theo báo cáo nhanh của ĐH Đà Nẵng, có 1 thí sinh dự thi tại HĐT trường tiểu học Lê Lai bị đình chỉ do bật điện thoại trong phòng thi khi chưa hết giờ làm bài, giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi tại chỗ.Tuy nhiên do buổi thi môn Toán có nhiều thí sinh chỉ làm được một, hai câu đầu rồi buông bút nên trong buổi thi môn Vật lý vào buổi chiều, ĐH Đà Nẵng có 110 thí sinh bỏ thi.
Cần Thơ: Ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Cần Thơ cho biết, đợt thi vừa qua ĐH Cần Thơ có đến 15 trường hợp vi phạm, trong đó đến 10 trường hợp thí sinh bị đình chỉ (9 mang điện thoại di động và 1 mang tài liệu), 2 trường hợp bị khiển trách (1 do vẫn làm khi hết giờ và 1 nhìn bài của bạn); có 3 cán bộ coi thi bị khiển trách vì 1 do ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi và 2 trường hợp do quên cho thí sinh ký vào danh sách nộp bài.
Tỷ lệ thí sinh dự thi của ĐH Cần Thơ đạt 72,2% với 33.234/ 46.049 thí sinh đăng ký dự thi; tỷ lệ thí sinh dự thi của cả cụm đạt 72,4% với 38.983/ 53.821 hồ sơ đăng ký ban đầu. Phạm Phú Thép-Khánh Chi-Kiều Giang
Quốc Hùng
Nhiều trường có số thí sinh dự thi tăng đột biến
Điển hình là ĐH Thương mại (ĐHTM) năm nay có tới 43.162 TS đăng kí dự thi tăng hơn 1 vạn thí sinh so với năm trước. Số thí sinh tới dự thi đạt 74,8%, là một trong những tỷ lệ thí sinh tới dự thi cao nhất. ĐH Giao thông vận tải (GTVT) cũng có hơn 24.000 thí sinh đăng kí dự thi, tăng 6.300 thí sinh so với năm ngoái. Tỷ lệ thí sinh tới dự thi cũng tăng từ 59% lên 63,2% trong năm nay. Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên, ĐH GTVT cho biết sở dĩ năm nay số thí sinh đăng kí dự thi vào trường tăng khá nhiều so với năm ngoái là vì trường này nằm trong nhóm các trường ĐH có điểm tuyển sinh trung bình (năm 2008 điểm chuẩn vào trường này thấp nhất là 17,5 điểm), thí sinh có nhiều hy vọng khi thi vào. Đồng quan điểm với ông Chương, ông Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng Trường ĐHTM còn cho biết thêm mặc dù năm ngoái điểm chuẩn vào ĐHTM thấp nhất, chỉ ở mức 17,5 điểm nhưng năm nay, với số thí sinh tăng đột biến trong khi chỉ có 3.300 chỉ tiêu nên tỉ lệ “chọi” rất cao, không ai dự báo trước được điểm chuẩn ở mức cao hay trung bình, và như thế thí sinh sẽ bị mất đi cơ hội khi cố gắng thi vào trường này. Tuy nhiên cũng có một số trường thuộc nhóm có điểm chuẩn cao ngất những năm trước thì năm nay thí sinh đăng kí dự thi giảm đáng kể, điển hình là Học viện Ngân hàng. Năm nay trường này chỉ có 14.190 thí sinh đăng kí dự thi so với 24.000 thí sinh đăng kí dự thi năm trước. Số thí sinh tới dự thi cũng chỉ đạt khoảng 52%, giảm gần 8%. Lãnh đạo trường này cho biết, do mức điểm chuẩn vào trường thấp nhất từ 22-23 điểm của mấy năm trước đã khiến thí sinh tự lượng sức học của mình và họ đã chọn các trường khác có mức điểm chuẩn phù hợp hơn…
Vẫn có những trường hợp phạm quy đáng tiếc
Kết thúc đợt thi đầu tiên, sơ bộ đánh giá cho thấy các quy chế của kỳ thi tuyển sinh năm nay đã được triển khai đầy đủ. Không khí tại các khu vực thi yên tĩnh và nghiêm túc. Thí sinh được tạo các điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kì thi. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi rất đáng tiếc. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hai ngày thi có 105 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 2, đình chỉ 84 (năm 2008 số thí sinh bị kỷ luật là: 122, trong đó khiển trách 30, cảnh cáo 16, đình chỉ 76). Các trường hợp vi phạm kỉ luật thi chủ yếu do mang điện thoại di động và mang tài liệu trái phép vào phòng thi. Có 8 trường hợp đến muộn, trong đó có 3 trường hợp đến muộn quá 15’ sau khi đọc đề nên không được dự thi. Có 11 trường hợp cán bộ coi thi bị xử lí kỉ luật, trong đó: khiển trách 5 , đình chỉ coi thi 6 (năm 2008 số cán bộ bị xử lí kỉ luật là 22, trong đó 15 khiển trách, 2 cảnh cáo, 5 đình chỉ). Các vi phạm kỉ luật thi chủ yếu do mang điện thoại di động và tài liệu trái phép.
Hội đồng thi Trường ĐH Thương mại có tới 10 thí sinh bị đình thi sau ngày thi đầu tiên, trong đó 8 thí sinh mắc lỗi mang ĐTDĐ vào phòng thi. Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: ngoài việc dán những tờ cảnh báo khổ lớn trước và trong phòng thi, giám thị trường này còn dành khá nhiều thời gian để nhắc nhở thí sinh xem ai có lỡ mang tài liệu hoặc quên ĐTDĐ trong túi, nhưng thí sinh vẫn mắc phải. Một số trường hợp bị đình chỉ thi rất đáng tiếc. Ông Nhàn khẳng định: tất cả các trường hợp mang ĐTDĐ vào phòng thi thì không có bất cứ trường hợp nào sử dụng trong thời gian thi, trong đó có trường hợp TS làm bài xong bắt đầu ra khỏi phòng thi thì bị phát hiện mang theo ĐTDĐ! Tại Học viện Bưu chính - Viễn thông, một thí sinh đã bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi mặc dù đã tắt máy. Thí sinh này không làm bài và xin về ngay sau khi nhận đề, giám thị đã phát hiện ra thí sinh này để điện thoại di động trong túi áo nên đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi. Tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, có 1 trường hợp bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Tại ĐH Giao thông vận tải cũng đã đình chỉ 1 TS do phát hiện mang tài liệu vào phòng thi ngay trước khi giờ thi bắt đầu.
Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường và phản ánh của dư luận, đề thi 3 môn Toán, Lý, Hóa không có sai sót cả về nội dung, hình thức, bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, đảm bảo yêu cầu chung của đề thi tuyển sinh đại học phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại thí sinh.
Quảng Bình: Sáng 5.7.2009, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đợt 1 kỳ thi vào đại học, cao đẳng năm 2009, PGS-TS Nguyễn Huỳnh Phán-Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình cho biết, kỳ thi đã diễn ra an toàn, không có sự cố gì xảy ra, cũng không có TS nào bị đình chỉ thi; tỉ lệ dự thi đạt khá cao ( 77,6%) trong tổng số hồ sơ ĐKDT vào trường, đến môn thi thứ 3 có 4 TS bỏ thi không rõ lý do. Được biết, trong kỳ thi này Đại học Quảng Bình có trên 5.300 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó đợt 1 là 2.200 hồ sơ với các thí sinh ở 26 tỉnh, thành. Theo một số giáo viên thì môn Toán khá khó, nhiều TS cũng cho biết không làm hết đề Toán, còn đề Lý và Hóa thì nhiều thí sinh đã làm được.
Có một điều thuận lợi là thời tiết tại TP Đồng Hới trong cả hai ngày thi mát dịu, tạo điều kiện thuận lợi cho TS làm bài; nhất là sáng 5.7 trời có mưa vừa, chỉ khổ cho người nhà phải đợi chờ TS dưới mưa. Đoàn trường cũng đã huy động trên 1.000 chỗ trọ miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến ở.
Đà Nẵng: Theo thống kê nhanh của ĐH Đà Nẵng, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 đợt 1 có 30.007 TS tham gia, đạt tỷ lệ 78,45% so với số lượng thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn khoảng 3-4% so với các năm trước.
Tại các điểm thi, chỉ có khoảng vài mươi trường hợp thí sinh sai sót trong giấy báo dự thi cần chỉnh sửa, giảm hẳn so với các kỳ thi trước. Hầu hết các trường hợp chỉ sai sót như thí sinh đăng ký nhầm khối thi, sai tên, ngày sinh, mất ảnh trong giấy báo thi...
Kết thúc ngày thi đầu, theo báo cáo nhanh của ĐH Đà Nẵng, có 1 thí sinh dự thi tại HĐT trường tiểu học Lê Lai bị đình chỉ do bật điện thoại trong phòng thi khi chưa hết giờ làm bài, giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi tại chỗ.Tuy nhiên do buổi thi môn Toán có nhiều thí sinh chỉ làm được một, hai câu đầu rồi buông bút nên trong buổi thi môn Vật lý vào buổi chiều, ĐH Đà Nẵng có 110 thí sinh bỏ thi.
Cần Thơ: Ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Cần Thơ cho biết, đợt thi vừa qua ĐH Cần Thơ có đến 15 trường hợp vi phạm, trong đó đến 10 trường hợp thí sinh bị đình chỉ (9 mang điện thoại di động và 1 mang tài liệu), 2 trường hợp bị khiển trách (1 do vẫn làm khi hết giờ và 1 nhìn bài của bạn); có 3 cán bộ coi thi bị khiển trách vì 1 do ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi và 2 trường hợp do quên cho thí sinh ký vào danh sách nộp bài.
Tỷ lệ thí sinh dự thi của ĐH Cần Thơ đạt 72,2% với 33.234/ 46.049 thí sinh đăng ký dự thi; tỷ lệ thí sinh dự thi của cả cụm đạt 72,4% với 38.983/ 53.821 hồ sơ đăng ký ban đầu. Phạm Phú Thép-Khánh Chi-Kiều Giang