Juventus: Không biết phòng ngự

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 24 tháng trước 22 lượt xem

Juventus: Khong biet phong ngu

(TTVN Online) -Ghi 3 bàn thắng trong vòng 10 phút đầu tiên, điều gì đã xảy ra khi Juventus bị đội cuối bảng Siena gỡ hòa 3-3? Không một cổ động viên Bianconeri nào có thể hình dung về một kịch bản đáng hổ thẹn như thế. Rốt cuộc, sau trận đấu, dư luận bắt đầu “mổ xẻ” về trận hòa (coi như thất bại) này mà thủ phạm được nhắc tới không ai khác ngoài hàng thủ.

Ở Olimpico di Torino, HLV Alberto Zaccheroni vẫn giữ nguyên hàng hậu vệ 4 người giống như trận gặp Fulham 3 ngày trước đó. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất lại nằm ở hai cánh, nơi Jonathan Zebina (treo giò) và Fabio Grosso (nghỉ) nhường chỗ cho Zdenek Grygera và Paolo De Ceglie. Rốt cuộc, sự điều chỉnh này đã “báo hại” Juventus. Cả Grygera và De Ceglie liên tục bị đối phương khoét sâu vào hai cánh để tạo nên những pha sóng gió trước khung thành thủ môn Antonio Chimenti. Riêng Grygera thực sự trải qua một trận đấu trong ác mộng. Chính anh mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua gồm cả pha cản ngã Massimo Maccarone trong vòng cấm địa. Về phần De Ceglie, sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Fiorentina, cầu thủ trẻ này chỉ có thể trở lại đá chính bên hành lang trái nhờ Grosso được cho nghỉ, thế nhưng một lần nữa anh đã không đáp ứng yêu cầu.

Grygera mắc quá nhiều sai lầm

Đối với bộ đôi trung vệ Fabio Cannavaro - Nicola Legrottaglie, người ta dễ dàng nhận ra sự yếu kém khi thiếu vắng Giorgio Chiellini. Lão tướng Cannavaro tiếp tục thể hiện dấu hiệu của gánh nặng tuổi tác qua việc tỏ ra quá chậm chạp trong những màn tranh chấp và đua tốc độ với tiền đạo Siena. Hình ảnh nhà vô địch thế giới 2006 vô vọng đuổi theo Maccarone và chứng kiến cầu thủ này ghi bàn đã cho thấy mức độ đáng lo ngại của hàng thủ Juventus. Họ đã nhận tới 39 bàn thua trong 28 trận, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào trong tốp 6. Từ HLV Ciro Ferrara cho đến Zaccheroni đều không thể giải quyết được điểm yếu ở hàng thủ. Bên cánh phải, có tới 3 cầu thủ (Martin Caceres, Zebina, Grygera) được sử dụng nhưng không ai tạo niềm tin tuyệt đối. Ở hành lang đối diện, Grosso cũng đánh mất mình, trong khi De Ceglie tỏ ra phù hợp hơn với vai trò tiền vệ. Đấy là chưa kể Cristian Molinaro từng bị đẩy đi hồi tháng 1. Vị trí trung vệ cũng ở mức báo động do có quá ít sự lựa chọn (Cannavaro, Legrottaglie, Chiellini). Mỗi khi Chiellini nghỉ thi đấu, lập tức Juventus gặp khó khăn.

Vào thời điểm thủ môn số 1 Gianluigi Buffon chỉ có thể trở lại vào cuối tháng, Juventus vẫn phải trông đợi ở lão tướng Chimenti do Alex Manninger vừa nhận chấn thương. Trong trận đấu đầu tiên của mình từ đầu mùa, Chimenti nhận ngay 3 bàn thua. Sẽ không có gì khó hiểu bởi lần gần đây nhất thủ môn sắp bước sang tuổi 40 này ra sân là ngày 28-02-2008 trong màu áo Udinese.

Như vậy, có thể thấy hàng thủ Juventus đang bất ổn ở cả vị trí hậu vệ lẫn thủ môn. Đấy là câu trả lời cho số bàn thua đáng lo ngại.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang