Israel, Syria cùng công bố tham vọng hạt nhân

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 25 tháng trước 67 lượt xem

Israel, Syria cung cong bo tham vong hat nhan

TP - Ngày 9-3, hai đối thủ ở Trung Đông là Israel và Syria cùng công bố tham vọng phát triển năng lượng hạt nhân.

Tại một hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân dân sự đang diễn ra ở Paris (Pháp), cả Israel và Syria đều bày tỏ mong muốn xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thay thế những nhà máy điện sử dụng năng lượng hóa thạch.

Năng lượng hạt nhân được tin rằng sẽ góp phần làm cho Trái Đất bớt nóng hơn so với các nguồn năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, việc sử dụng điện hạt nhân lại chứa đựng nhiều vấn đề về an toàn.

Việc Israel công bố kế hoạch sử dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện khiến dư luận quan tâm đến các hoạt động bí mật của Tel Aviv về hạt nhân nhiều năm qua.

Với việc công bố này, sắp tới cả Israel và Syria sẽ bị đặt dưới sự kiểm soát của các thanh sát viên quốc tế để đảm bảo rằng Tel Aviv và Damacus không vượt qua ranh giới cấm kị về năng lượng hạt nhân để nhảy sang sản xuất vũ khí hạt nhân.

Hiện nay Iran và CHDCND Triều Tiên đang theo đuổi những chương trình hạt nhân khiến thế giới lo ngại rằng chương trình hạt nhân của họ có thể dẫn đến việc sản xuất bom nguyên tử.

Mấy năm nay, Iran chịu sức ép ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế nhằm buộc Tehran phải công khai hóa chương trình hạt nhân của mình, đồng thời phải chứng minh được chương trình đó thực sự vì mục đích hòa bình.

Chính vì bị quốc tế lo ngại về các chương trình hạt nhân của mình mà cả Iran lẫn Triều Tiên vừa qua đều không được mời tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD).

Bộ trưởng Hạ tầng Israel Uzi Landau cho biết các nhà máy điện hạt nhân của Israel sẽ được đảm bảo an toàn cao và kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Bộ trưởng Uzi Landau nói rằng Israel mong muốn hợp tác với các nhà khoa học và kỹ sư từ các nước láng giềng để xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Israel.

Cho đến nay, Israel vẫn phải sử dụng than đá và dầu mỏ để chạy các nhà máy nhiệt điện. Điều này vừa hạn chế về sản lượng điện, vừa góp phần làm tăng nhiệt độ Trái Đất.

Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn chưa ký Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tại hội nghị ở Paris nói trên, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faysal Mekdad nói rằng Damacus đang tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, bao gồm cả năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng.

Ông cho rằng việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không nên để cho một số ít quốc gia nắm độc quyền mà nên phổ biến đến tất cả các nước.

Giữa Israel và Syria, Tel Aviv có vẻ sẵn sàng hơn so với Damacus về hiểu biết công nghệ hạt nhân cũng như hạ tầng để phát triển điện hạt nhân.

Gần đây, Bộ trưởng Hạ tầng Israel Landau đã từng gặp Bộ trưởng Năng lượng Pháp Jean Louis Borloo để bàn khả năng hợp tác giữa Pháp - Israel - Jordan xây dựng một nhà máy điện hạt nhân vùng sa mạc Negev phía nam Israel.

Pháp đã tỏ ra rất hào hứng với đề nghị này và sẵn sàng cung cấp thiết bị, công nghệ điện hạt nhân cho Israel.

Đ.P

Theo AP

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang