Một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải gần thành phố Kirkuk, phía Bắc Iraq đã khiến hơn70 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương vào chiều 20-6. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất từ đầu năm đến nay.
Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ đánh bom. Ảnh: AFP
Theo hãng tin AP, chiếc xe tải chở bom được kích nổ trong khi một nhóm đông người rời khỏi nhà thờ thuộc giáo phái Hồi giáo Shiite ở Taza, cách thành phố Kirkuk 20 km. Vụ tấn công đã làm sập một phần nhà thờ và vài ngôi nhà lân cận khiến nhiều nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Một số nhân chứng nhìn thấy người tài xế cho xe đậu ở lề đường, cầu nguyện trước khi chiếc xe phát nổ. Thiếu tướng Cảnh sát Jamal Tahir nói rằng các nhà điều tra xem xét khả năng đây là vụ đánh bom tự sát. Kirkuk là thành phố vốn tiềm ẩn căng thẳng về sắc tộc và vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Nuri al-Maliki cảnh báo về khả năng bạo động bùng phát khi lính Mỹ rút khỏi các thành phố vào cuối tháng này. Sau vụ nổ, ông Maliki nói: “Tội ác dã man này là âm mưu phá hoại an ninh, ổn định và làm lan truyền sự nghi ngờ trong lực lượng vũ trang Iraq”.
Nhiều người cho rằng các vụ tấn công có quy mô sát thương lớn như vậy làm tăng thêm lo ngại về khả năng gìn giữ an ninh của quân đội Iraq một cách độc lập. Một quan chức giấu tên nhận định rằng hơn một tấn chất nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công này và nhiều khả năng Al-Qaeda đứng sau vụ đánh bom.