Iraq: Đánh bom làm 32 người thiệt mạng ngay trong ngày Mỹ rút quân

Xem tin gốc 

Dân Trí - 34 tháng trước 71 lượt xem 1 tin đăng lại

Iraq: Danh bom lam 32 nguoi thiet mang ngay trong ngay My rut quan

Một vụ nổ bom xe đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng ở thành phố miền bắc Iraq, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iraq chính thức đảm nhận việc kiểm soát khu vực thành thị từ quân đội Mỹ và tuyên bố “Ngày Chủ quyền Quốc gia”.

Hiện trường vụ nổ ở Kirkuk, cách Baghdad 250 km về phía bắc. Vụ nổ, xảy ra hôm qua ở thành phố Kirkuk - cách thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía bắc, còn làm hơn 100 người bị thương. Vụ đánh bom nhằm vào một khu chợ đông đúc ở khu vực thành phố đa số là người Kurd sinh sống.

Ngày hôm qua, 30/6, chính phủ Iraq tuyên bố là “Ngày Chủ quyền Quốc gia” sau khi các binh sĩ tác chiến Mỹ rút khỏi thủ đô Baghdad và các thành phố, thị trấn. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã duyệt đội hình các thành viên mới của quân đội Iraq và gọi ngày này là “một thắng lợi vĩ đại”.

Trong khi một số người Iraq vui mừng chứng kiến sự rút quân của lực lượng tác chiến Mỹ, nhiều người lại lo lắng về thay đổi này và khả năng gia tăng các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến. Vụ đánh bom tại Kirkuk, tiếp diễn sau một loạt vụ tấn công đẫm máu làm hàng trăm người Iraq thương vong ngay trước ngày 30/6, một lần nữa khẳng định những lo lắng này là hoàn toàn có căn cứ.

Theo một cuộc thăm dò do đài truyền hình Mỹ CNN vừa công bố, có đến 73% người dân Mỹ ủng hộ việc Mỹ triệt thoái ra khỏi các thành phố Iraq.

Việc rút quân là một phần trong thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Iraq, trong đó qui định một thời gian biểu cho việc rút toàn bộ lực lượng Mỹ vào cuối năm 2011. Tại thời điểm này, hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ sẽ vẫn còn ở lại Iraq để đào tạo và cố vấn cho lực lượng Iraq và để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến ở bên ngoài các thành phố.

Cụ thể, kể từ nay, khoảng 500.000 cảnh sát viên và 250.000 quân nhân Iraq sẽ đảm trách bảo vệ an ninh cho các thành phố. Còn quân đội Mỹ sẽ chỉ còn giữ vai trò yểm trợ và huấn luyện cho đến khi triệt thoái hoàn toàn khỏi Iraq vào cuối năm 2011 như lịch trình dự kiến.

Trà Giang Theo Reuters, AFP

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang