(GD&TĐ): Nửa thế kỷ trước đây, 80% diện tích rừng nhiệt đới tại Indonesia vẫn còn tồn tại. Nhưng nạn khai thác gỗ và đốt rừng đã phá hủy gần nửa diện tích rừng bao phủ và biến Indonesia trở thành nước có lượng khí thải lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc.
Những khu rừng nhiệt đới rất cần bảo vệ (ảnh minh họa)
Indonesia hiện vẫn chiếm 1/10 diện tích rừng nhiệt đới còn lại của thế giới, là môi trường sinh sống của các loài động, thực vật quý hiếm, bao gồm hổ, đười ươi và voi. Tuy nhiên, theo sách Kỷ lục Guiness, tốc độ phá rừng của quốc gia này đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ nước nào trên thế giới với trung bình 2 triệu ha rừng biến mất hàng năm. Con số này tăng gấp đôi so với những năm 80.
Đây có thể coi là con số đáng báo động tại Indonesia. Tình trạng này một phần là do chính sách trong 32 năm cầm quyền của Ông Suharto. Trong thời gian này, rừng tại Indonesia được coi là một nguồn tài nguyên khai thác tạo lợi nhuận cho nền kinh tế.
Ngành khai thác gỗ phát triển mạnh do nhu cầu sản xuất của ngành giấy tại Indonesia. Ước tính, lượng khí thải các-bon sẽ tăng lên 3.6 tỷ tấn vào năm 2030, tăng 57% so với con số hiện tại. Việc đốt rừng được coi là cách thức đơn giản với mức chi phí thấp nhằm dọn quang đất thường được nông dân cũng như những người chủ các cơ sở sản xuất dầu cọ và khai thác gỗ thực hiện và thường xảy ra ở Sumatra và Borneo trong suốt mùa khô.
Hiện tại, Indonesia chiếm tới 8% lượng khí thải cacbon toàn cầu mặc dù quốc đảo này chỉ chiếm 1% diện tích của thế giới. Indonesia vẫn là nước có diện tích rừng lớn thứ 3 thế giới sau Brazil và Cộng hòa dân chủ Cônggô, mặc dù đã mất đi ¼ diện tích rừng của mình từ năm 1990 đến năm 2005.
Theo independent