mẻ uranium đầu tiên được làm giàu ở cấp độ 20%
(Ảnh: Ria Novosti)
(ĐCSVN)
– Ngày 11/2, hãng thông tấn Ria Novosti trích tin từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhận định: Iran mới chỉ sử dụng 10 kg uranium làm giàu ở cấp độ thấp để làm giàu ở cấp độ cao hơn.
Thông tin trên được IAEA đưa ra trong bối cảnh, trước đó không lâu, hãng thông tấn Fars trích lời Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho hay, nước này đã sản xuất thành công mẻ uranium làm giàu đến 20% đầu tiên.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Ahmadinejad nhấn mạnh: “Tôi muốn thông báo rõ rằng, mẻ nhiên liệu uranium được là giàu tới 20% đầu tiên đã được ra lò và cung cấp cho các nhà khoa học…Chúng ta có khả năng làm giàu uranium tới hơn 20%, hoặc thậm chí là hơn 80% nhưng chúng ta không làm giàu đến mức này bởi vì chúng ta không cần thiết tới cấp độ đó”. Bên cạnh đó, ông Ahmadinejad cũng cho hay, Iran sẽ sớm tăng gấp ba lần sản lượng uranium làm giàu cấp độ thấp (3,5%), đồng thời tuyên bố giờ đây Iran đã trở thành một quốc gia hạt nhân.
Cũng trong ngày 11/2, người đứng đầu Tổ chức năng lượng hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi cho biết, quá trình làm giàu uranium ở cấp độ 20 % tại Iran đang diễn ra suôn sẻ và Tehran hoàn toàn có khả năng làm giàu uranium ở cấp độ tinh khiết đến 100%.
Phát biểu trước phóng viên hãng tin Reuters, ông Salehi khẳng định: “Chúng tôi có thể làm giàu uranium ở cấp độ tinh khiết đến 100%...Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng có ý định này và cũng sẽ không có dự định làm điều đó, trừ khi thật sự cần thiết”.
Từ lâu, chương trình hạt nhân nhạy cảm của Iran đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh cãi quốc tế. Mỹ và một số nước đồng minh phương Tây vẫn lên tiếng cáo buộc Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Về phần mình, Iran vẫn bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm phục vụ cho những mục tiêu hòa bình.
Cũng trong ngày 11/2, Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố của Iran cho rằng nước này có thể làm giàu uranium ở cấp độ 20%. Phát ngôn viên Robert Gibbs cho rằng, lời tuyên bố của Iran được đưa ra dựa trên lập trường về mặt chính trị chứ không dựa vào sự đo lường cụ thể về mặt vật lý.
Các hoạt động hạt nhân của Iran đã gây ra làn sóng chỉ trích mới từ cộng đồng quốc tế hồi đầu tuần, sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này thông báo kế hoạch sẽ làm giàu uranium tinh khiết đến 20%./.