Những bất ổn này diễn ra sau khi chính phủ lâm thời Honduras ban bố tình trạng thiết quân luật hôm 30/6. Điều đáng nói là tuy nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nhưng Tổng thống Manuel Zelaya vẫn quyết định lùi thời gian hồi hương dự kiến diễn ra vào ngày 2/7 cho dù ông được nhiều chính trị gia thế giới tháp tùng.
Được biết, Tổng thống Argentina và người đồng cấp Ecuador cùng Chủ tịch Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) và Đại hội đồng Liên hiệp quốc đều muốn tháp tùng Tổng thống Manuel Zelaya trong chuyến hồi hương sắp tới.
Ngoài những cáo buộc của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti, Bộ trưởng Tư pháp Luis Alberto Rubi, Ngoại trưởng Honduras Enrique Ortez còn cho rằng, ông Manuel Zelaya có liên quan tới những "chuyên án cocaine". OAS tuyên bố, sẽ loại Honduras ra khỏi danh sách nếu ông Manuel Zelaya không được tái đảm trách chiếc ghế Tổng thống sau ngày 4/7.
Về phần mình, chính phủ lâm thời của ông Roberto Micheletti vừa từ chối đàm phán với OAS về vấn đề của Tổng thống mới bị lật đổ Manuel Zelaya