Honduras lại giới nghiêm

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 33 tháng trước 45 lượt xem

Tổng thống lâm thời R. Micheletti tuyên bố từ chức có điều kiện

Chính phủ lâm thời Honduras hôm 15-7 lại ban bố tình trạng giới nghiêm kéo dài từ giữa đêm đến 5 giờ mỗi ngày sau khi xuất hiện lời đe dọa về các cuộc biểu tình mới từ những người ủng hộ tổng thống (TT) bị lật đổ Manuel Zelaya. Trước đó, theo hãng tin Reuters, ông Rafael Algeria, người đứng đầu các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 28-6, cho biết những người ủng hộ ông Zelaya sẽ phong tỏa các con đường ở thủ đô Tegucigalpa trong hai ngày 16 và 17-7, trước khi các cuộc đàm phán hòa giải mới dự kiến diễn ra tại Costa Rica vào ngày 18-7. Ông Algeria tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi khôi phục ngay lập tức các thể chế, hiến pháp và chức TT của ông Zelaya”.

Trong khi đó, TT lâm thời Honduras Roberto Micheletti nói ông sẵn sàng từ chức để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị trong nước nhưng với điều kiện ông Zelaya không được phép trở lại nắm quyền. Ông Micheletti cho biết đề nghị từ chức nói trên đã được một phái đoàn Honduras gửi cho Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS). Bên cạnh đó, ông Micheletti cũng cáo buộc có những nhóm đang âm mưu tiến hành một cuộc nổi loạn vũ trang.

Hãng tin AP cho biết đề nghị của ông Micheletti nhiều khả năng sẽ không giải quyết được cuộc đối đầu giữa hai bên.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang