Honduras khôi phục lệnh giới nghiêm

Xem tin gốc 

Vitinfo - 33 tháng trước 89 lượt xem

Honduras khoi phuc lenh gioi nghiem

VIT - Chính phủ lâm thời Honduras đã khôi phục lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ nửa đêm đến 5h sáng, viện dẫn đe dọa rằng một số nhóm đang “để mắt” tới việc kích động bất ổn.

Thông báo trên được đưa ra vào đúng ngày Tổng thống của chính phủ lâm thời, ông Roberto Micheletti, cáo buộc các nhóm chưa được xác định có âm mưu thực hiện cuộc nổi dậy vũ trang.

Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya khẳng định, Honduras “có quyền nổi dậy” chống lại chính phủ, và trong thời gian gần đây gần như ngày nào những người ủng hộ ông cũng tổ chức biểu tình chống lại chính phủ lâm thời.

Theo tuyên bố của chính quyền ông Micheletti đưa ra hôm 15/7, lệnh ngưng bắn là sự đối phó với “những đe dọa công khai và tiếp tục của những nhóm quan tâm đến việc kích động bất ổn.” Trước đó vài ngày, họ đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tương tự có hiệu lực kể từ vụ đảo chính hôm 28/6.

Cũng trong ngày 15/7, lãnh đạo lâm thời của Honduras Roberto Micheletti tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu điều đó giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị của quốc gia này, và đưa ra điều kiện đảm bảo rằng Tổng thống bị lật đổ Manuek Zelaya không trở lại nắm quyền.

Ông Roberto Micheletti đưa ra đề nghị trên như một cách để chấm dứt những tranh cãi kéo dài gần 3 tuần qua về cuộc đảo chính được quân đội hậu thuẫn ở Honduras, nhưng ông cũng cáo buộc các đảng giao vũ khí và lập kế hoạch tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang tại Honduras.

Vị lãnh đạo lâm thời này cho hay, ông sẵn sàng từ bỏ chiếc ghế tổng thống “nếu ở một vài khía cạnh nào đó, quyết định này là cần thiết để mang lại hòa bình cho quốc gia này, nhưng tôi nhấn mạnh với điều kiện là ông ông Zelaya không được trở lại nắm quyền”.

Ông Zelaya cũng chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên nhưng đề xuất của ông Micheletti có vẻ không có khả năng giải quyết bất đồng về cuộc đảo chính hôm 28/6 vừa qua.

Dự kiến, các cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras do Tổng thống Costa Rica, ông Oscar Arias, làm trung gian sẽ diễn ra vào 18/7 tới. Cuộc đàm phán trong hai ngày 09 và 10/7 đã không có bước đột phá nào. Ông Arias, người giành Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1987 vì những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt các cuộc chiến tranh của Trung Mỹ, đã thúc giục Tổng thống bị lật đổ Zelaya “kiên nhẫn”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang