Nỗ lực đàm phán bất thành hôm 19/7 cộng với quyết tâm trở về của Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya đang đẩy căng thẳng chính trị ở Honduras lên cao trào, có thể dẫn đến một cuộc nội chiến tàn khốc.
>> Mỹ bác bỏ mọi dính líu vào cuộc đảo chính tại Honduras
Ông Zelaya cho biết, những người ủng hộ sẵn sàng mở đường “máu” cho ông về nước vào cuối tuần này. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời, được lập ra sau khi ông Zelaya bị quân đội lật đổ ngày 28/6, dọa sẽ trừng phạt thẳng tay người biểu tình. Diễn biến phức tạp của tình hình làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng ủng hộ ông Zelaya và quân đội như ngày 5/7. Vào thời điểm đó, quân đội phong tỏa đường băng để ngăn cản máy bay đưa ông Zelaya về nước hạ cánh.
Honduras đối mặt với nguy cơ nội chiến.
Tổng thống Costa Rica, ông Oscar Arias, người đứng ra làm trung gian hòa giải, cảnh báo xảy ra một cuộc “đổ máu và nội chiến” do Chính phủ lâm thời Honduras không chấp nhận ông Zelaya tái nắm quyền. Nhà phân tích chính trị cho Trung tâm phát triển con người - một tổ chức phi Chính phủ của Honduras - ông Efrain Diaz nói: “Bạo loạn có thể xảy ra nếu ông Zelaya tìm cách về nước bằng mọi giá”. Những người ủng hộ ông Zelaya dự kiến biểu tình ở Thủ đô Tegucigalpa ngày 20/7 (giờ địa phương) và kêu gọi đình công trên toàn quốc trong 2 ngày (23-24.7).
Trước nguy cơ bạo lực leo thang, Mỹ lên tiếng phản đối quyết tâm về nước của ông Zelaya. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood nói: “Chúng tôi không muốn thấy những động thái gây căng thẳng sẽ phá hoại nỗ lực hòa giải của Tổng thống Arias”.
Theo Nhật báo Phố Wall, quyết tâm về nước bằng máy bay của Venezuela ngày 5/7 vừa qua, dù biết rõ sẽ không được phép hạ cánh, chứng tỏ ông Zelaya muốn tạo ra sự đối đầu giữa người ủng hộ ông và quân đội. Hiện ông Zelaya nhận được sự ủng hộ của lực lượng cánh tả cầm quyền ở Mỹ Latinh như Tổng thống Hugo Chavez ở Venezuela, Evo Morales ở Bolivia và Rafael Correa ở Ecuador. Tuy nhiên, những đồng minh này đều hiểu rõ về những thiệt hại nặng nề mà Mỹ Latinh sẽ phải gánh chịu nếu xảy ra nội chiến ở Honduras.