Honduras: Tổng thống bị phế truất bác bỏ đàm phán

Xem tin gốc 

SGGP - 33 tháng trước 100 lượt xem

Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya tuyên bố sẽ không đàm phán với chính quyền lâm thời Honduras trong cuộc thương lượng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị do Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias làm trung gian dự kiến diễn ra trong ngày 9-7.

Trên kênh truyền hình Chile 24 Horas, ông Zelaya gọi Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti là “kẻ tàn bạo”, “tên sát nhân” và vi phạm nhân quyền. Ông Zelaya cũng khẳng định sẽ không từ bỏ hoạt động chính trị.

Quyết định của ông Zelaya được đưa ra sau khi đại diện chính phủ lâm thời Honduras tới Washington nhóm họp với một số chính trị gia Mỹ.

Báo Cuba Granma đưa tin, tổ chức chuyến đi này là Thượng nghị sĩ John McCain – người đứng đầu Viện Cộng hòa quốc tế (IRI), tổ chức đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính tại Venezuela năm 2002 nhằm lật đổ Tổng thống Hugo Chavez.

Ngoài ra, ông McCain cũng đã tổ chức một cuộc họp báo cho nhóm này tại CLB Báo chí quốc gia ở Washington nhằm biện hộ cho hành động đảo chính quân sự tại Honduras ngày 28-6.

Trong một diễn biến khác, Venezuela đã ngưng cung cấp dầu cho Honduras, hủy bỏ việc chuyển 20.000 thùng dầu/ngày cho nước này. Quyết định này được Bộ trưởng Năng lượng và Dầu mỏ Venezuela, Rafael Ramirez phê chuẩn theo chỉ thị ngày 3-7 của Tổng thống Hugo Chavez.

H.CH.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang