Honduras: TT bị lật đổ lại đưa ra tối hậu thư

Xem tin gốc 

Vitinfo - 33 tháng trước 457 lượt xem

Honduras: TT bi lat do lai dua ra toi hau thu

VIT - Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya đã đưa ra hạn chót cho cuộc hội đàm hòa giải tại Costa Rica là cho đến cuối ngày hôm nay (18/7) phải phục chức cho ông, cảnh báo rằng ông sẽ trở lại đất nước để lãnh đạo "cuộc chiến cuối cùng" chống lại phe đảo chính.

Ông Zelaya cho hay, ông sẽ bí mật trở về Honduras nếu không có thỏa thuận nào đạt được vào nửa đêm nay và khẳng định rằng ông sẽ phản đối bất cứ thỏa thuận chia sẻ quyền lực nào. Đề xuất chia sẻ quyền lực sẽ được thảo luận trong cuộc hội đàm hôm nay.

Ông không cho biết các bước khác mà ông sẽ thực hiện sau thời hạn chót trên nhưng tối hậu thư cứng rắn của ông trước thềm cuộc hội đàm cho thấy sẽ có ít cơ hội cho việc thỏa hiệp giải quyết khủng hoảng chính trị của Honduras. Cuộc khủng hoảng này đã trở thành phép thử mới nhất đối với nền dân chủ tại châu Mỹ La tinh.

Ông Zelaya bị lật đổ trong cuộc đảo chính do quân đội hậu thuẫn hôm 28/6 và bay tới quốc gia khác. Thế giới ủng hộ việc vị Tổng thống phế truất này yêu cầu phục chức nhưng lãnh đạo lâm thời của Honduras khẳng định cuộc đảo chính là điều hoàn toàn hợp lí bởi vì ông Zelaya vi phạm hiến pháp.

Trước đó, trong tuần này, ông Zelaya khẳng định người dân Honduras có quyền tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ bất hợp pháp. Ngoại trưởng trong chính phủ của ông, bà Patricia Rodas khẳng định rằng nếu đàm phán thất bại, ông Zelaya sẽ trở về Honduras để thành lập "các trụ sở thay thế" của chính phủ tại Honduras. Từ các trụ sở này, Tổng thống Zelaya sẽ lãnh đạo "cuộc chiến cuối cùng" chống lại phe đảo chính.

“Ngày mai, lúc nửa đêm là hạn chót cho chính phủ nổi dậy hành động đúng theo nghị quyết của Liên hợp quốc và Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) trong việc phục chức,” ông Zelaya cho biết tại cuộc họp báo ở đại sứ quán Honduras ở Nicaragua tối hôm qua. LHQ và OAS yêu cầu phải phục chức tổng thống cho ông Zelaya. “Nếu tới lúc đó, không có giải pháp nào chấm dứt khủng hoảng, tôi sẽ coi đàm phán tại Costa Rica là thất bại”.

Trong khi đó, chính phủ lâm thời của ông Roberto Micheletti tuyên bố sẽ bắt giữ ông Zelaya nếu ông trở về Honduras. Đây sẽ là nỗ lực trở về Honduras lần thứ hai của ông Zelaya kể từ khi quân đội lật đổ ông và ép ông ra khỏi đất nước trong cuộc đảo chính hôm 28/6. Chính phủ lâm thời cản trở nỗ lực trở về nước hôm 05/7 của ông bằng cách điều các phương tiện quân sự tới và không cho phép máy bay của ông hạ cánh.

“Tôi sẽ trở lại Honduras nhưng tôi sẽ không cho bạn biết ngày, giờ hoặc nơi tôi đến, hoặc sẽ không cho biết liệu tôi sẽ đi bằng đường bộ, hàng không hay đường biển,” ông Zelaya nói.

Ông Zelaya cũng khẳng định, ông sẽ phản đối thỏa thuận chia sẻ quyền lực, theo đó ông có thể quay trở lại nắm quyền những tháng còn lại trong nhiệm kì TT của mình nhưng quyền lực bị giới hạn. Tổng thống Costa Rica Oscar Arias – người thực hiện vai trò trung gian – khẳng định đề xuất này sẽ ảnh hưởng đến cuộc hội đàm.

Trong khi đó, các đồng minh của ông Zelaya cho biết, cuộc hội đàm cuối tuần này có thể là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn đụng độ, thậm chí có thể là cuộc chiến dân sự tại quốc gia Trung Mỹ này. Gần đây, dường như ngày nào những người ủng hộ ông Zelaya cũng tiến hành các cuộc phản đối yêu cầu phục chức cho ông. Và trong ngày hôm qua, khoảng 2.000 người đã chặn 2 tuyến đường nối Tegucigalpa tới bờ biển Thái Bình Dương và Caribbe trong vòng vài giờ đồng hồ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang