Chiều tối ngày 5-7, một máy bay của Venezuela chở Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya đã bay về đến không phận sân bay quốc tế Toncontin ở thủ đô Tegucigalpa (Honduras). Trên chuyến bay có mặt Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miguel D’Escoto Brockmann.
Xung đột tại sân bay
Chính quyền lâm thời Honduras đã triển khai quân đội, cảnh sát và xe quân sự khắp đường băng để ngăn chặn. Trước khi máy bay xuất hiện, hàng chục ngàn người ủng hộ ông Zelaya đã vây quanh sân bay ném đá vào quân đội và cảnh sát. Trong khi máy bay bay vòng vòng trên không, họ cố tràn vào sân bay, tìm cách đẩy dạt quân đội, cảnh sát và xe cộ ra khỏi đường băng.
Ban đầu cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su trấn áp, sau đó dùng đạn thật bắn chỉ thiên để cảnh cáo rồi bắn vào người biểu tình. Theo số liệu của cảnh sát, khoảng 10 người trúng đạn, trong đó có một người chết.
Từ trên máy bay, ông Manuel Zelaya đã yêu cầu quân đội và cảnh sát ủng hộ mình nhưng thất bại. Cuối cùng, phi công quyết định không mạo hiểm hạ cánh và chuyển hướng bay về thủ đô Managua (Nicaragua).
Phát biểu với phóng viên kênh truyền hình Telesur (Venezuela) đi cùng trên máy bay, ông Zelaya cho biết nếu lúc đó có dù, ông sẽ nhảy ngay ra khỏi máy bay. Ông cũng tuyên bố sẽ tố cáo hành động này của chính quyền lâm thời Honduras với quốc tế và sẽ sớm quay trở lại Honduras.
Chính quyền lâm thời Honduras đã ban hành lệnh giới nghiêm từ đêm 5-7, ra lệnh đóng cửa sân bay, điều động máy bay quân sự tuần tra quanh khu vực sân bay và cảnh sát tuần tra khắp thủ đô Tegucigalpa.
Ba tổng thống tháp tùng
... và hàng chục ngàn người ủng hộ ông Manuel Zelaya kéo về sân bay Toncontin ngày 5-7.
Cùng về Honduras cùng với ông Manuel Zelaya còn có Tổng Thư ký Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Tổng thống Paraguay Fernando Lugo đi trên một chiếc máy bay khác.
Sau khi máy bay chở ông Zelaya chuyển hướng sang Nicaragua, máy bay này cũng chuyển hướng bay về El Salvador. Tại Nicaragua, ông Zelaya có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega trước khi sang El Salvador hội đàm với tổng thư ký OAS, tổng thống các nước Argentina, Ecuador và Paraguay.
Qua kênh truyền hình Telesur, ông Zelaya kêu gọi LHQ, OAS, Mỹ và Liên minh châu Âu nhanh chóng có hành động đáp trả thái độ của chính quyền lâm thời Honduras và tuyên bố sẽ đến Mỹ trong vài ngày tới bàn giải pháp mới.
Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza tuyên bố cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Honduras để khôi phục quyền tổng thống cho ông Zelaya. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti thông báo sẽ cử phái đoàn đến thương lượng với OAS sau khi OAS ra nghị quyết khai trừ Honduras nhưng bác bỏ khả năng thương lượng về ông Zelaya.
Ông Micheletti cũng lên tiếng tố cáo Nicaragua huy động quân đội đến biên giới với Honduras và nhận định đây là hành động khiêu khích. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega phủ nhận cáo buộc này.