Ngày 6-7, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã trở lại Mỹ để gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Cùng ngày, phái đoàn ngoại giao của chính quyền lâm thời Honduras cũng đến Mỹ để thương lượng với Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS).
Trong khi đó tại Honduras, quân đội và cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa sân bay quốc tế Toncontin ở thủ đô Tegucigalpa. Khoảng 2.000 người ủng hộ ông Zelaya tiếp tục biểu tình ở thủ đô (ảnh) và có kế hoạch mở rộng quy mô biểu tình ra cả nước, phong tỏa quốc lộ và biên giới không cho xe chở nhiên liệu và hàng hóa vào Honduras.
Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti khẳng định Honduras đã chuẩn bị cho tình huống bị phong tỏa kinh tế trong ít nhất sáu tháng. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Mỹ đã lên án bạo lực gây chết người tại sân bay Toncontin và đề nghị OAS nỗ lực tìm giải pháp khôi phục trình tự hiến pháp cho Honduras.