Honduras: Ông Zelaya trên đường trở về nước

Xem tin gốc 

Vitinfo - 33 tháng trước 536 lượt xem

Honduras: Ong Zelaya tren duong tro ve nuoc

VIT - Patricia Rodas, Ngoại trưởng thuộc chính phủ bị lật đổ của ông Manuel Zelaya cho biết, Tổng thống Zelaya đang trên đường trở về Honduras để lãnh đạo “cuộc chiến cuối cùng” chống lại các lãnh đạo đảo chính.

Ngoại trưởng Patricia Rodas từ chối cho biết ông Zelaya có kế hoạch trở về nước như thế nào hoặc khi nào ông về. Nơi ở hiện tại của ông Zelaya không được tiết lộ và các nhà lãnh đạo lâm thời của Honduras thề sẽ bắt giữ ông nếu ông quay trở về.

“Tổng thống của chúng tôi sẽ trở về Honduras vào một lúc nào đó và trong khoảng thời gian ngắn. Hiện ông đang trên đường trở về. Chúa bảo vệ ông và nhân dân châu Mỹ - những người cùng chí hướng với ông,” bà Rodas phát biểu với báo giới tại La Paz, Bolivia.

Đây sẽ là nỗ lực trở về Honduras lần thứ hai của ông Zelaya kể từ khi quân đội lật đổ ông và ép ông ra khỏi đất nước trong cuộc đảo chính hôm 28/6. Chính phủ lâm thời cản trở nỗ lực trở về nước hôm 05/7 của ông bằng cách điều các phương tiện quân sự tới và không cho phép máy bay của ông hạ cánh.

Hôm 15/7, Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti khẳng định rằng, có nhiều thông tin cho rằng ông Zelaya có kế hoạch về nước qua biên giới Nicaragua vào thứ Bảy.

Nếu ông Zelaya bí mật trở về Honduras, thì các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào 18/7 tại Costa Rica sẽ phức tạp. Cả ông Zelaya và ông Micheletti đều không có trong danh sách những người tham dự đàm phán vào cuối tuần này của chính phủ Costa Rica. Khả năng tìm ra giải pháp thoát khỏi chính trị dường như rất mong manh.

Cũng trong ngày 15/7, ông Micheletti, cựu lãnh đạo quốc hội – người đã nhậm chức tổng thống lâm thời trong 6 tháng cuối cùng nhiệm kì tổng thống của ông Zelaya, để ngỏ khả năng từ chức nhưng với điều kiện rằng ông Zelaya sẽ không được phục chức.

Tổng thống Costa Rica, ông Oscar Arias – người giành Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1987, cho biết đề xuất trên không thể chấp nhận được.

“Việc khôi phục quy định hiến pháp phải bao gồm việc phục chức cho ông Manuel Zelaya,” TT Arias cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 16/7.

Hôm 14/7, TT bị lật đổ Zelaya cho biết người dân Honduras có quyền tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ bất hợp pháp bị cộng đồng quốc tế cô lập của ông Micheletti. Theo ông, việc nổi dậy là quyền dân chủ hợp pháp “khi phải đối mặt với chính phủ chiếm đoạt và quân đội ủng hộ đảo chính”.

Dự kiến, các cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras do Tổng thống Costa Rica, ông Oscar Arias, làm trung gian sẽ diễn ra vào 18/7 tới. Cuộc đàm phán trong hai ngày 09 và 10/7 đã không có bước đột phá nào. Ông Arias, người giành Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1987 vì những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt các cuộc chiến tranh của Trung Mỹ, đã thúc giục Tổng thống bị lật đổ Zelaya “kiên nhẫn”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang