Ngày 23-7, từ Đại sứ quán Honduras ở thủ đô Managua (Nicaragua), Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya (đội nón trong ảnh) tuyên bố sẽ về Honduras bằng đường bộ qua biên giới Nicaragua vào ngày 24-7.
Hôm trước đó, lần đàm phán thứ ba giữa hai phái đoàn của chính quyền lâm thời Honduras và của ông Manuel Zelaya đã thất bại. Phía chính quyền Honduras vẫn bác bỏ khả năng ông Manuel Zelaya trở lại nắm quyền.
Tổng thống Costa Rica Oscar Arias với tư cách nhà trung gian hòa giải đã đưa ra đề xuất cuối cùng: Ông Manuel Zelaya sẽ khôi phục quyền tổng thống trong hai ngày tới, còn phe đảo chính sẽ được ân xá. Ông cho biết nếu hai bên vẫn không đồng ý thì sắp tới tiếp tục thương lượng dưới sự giám sát của Tổ chức Các nước châu Mỹ.
Ngày 21-7, chính quyền Honduras đã ra lệnh trục xuất toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Venezuela trong 72 giờ. Bộ Ngoại giao Honduras cũng tuyên bố rút nhân viên Đại sứ quán Honduras tại Venezuela về nước. Hai nước đã triệu hồi đại sứ ngay sau khi đảo chính xảy ra tại Honduras.