(VnMedia) - Hôm qua (5/7), Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya đã không thể trở về quê hương theo đúng kế hoạch bởi vì quân đội đã phong tỏa đường băng không cho máy bay của ông hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Toncontin tại thủ đô Tegucigalpa.
Máy bay của ông Zelaya đã phải lượn nhiều vòng trên bầu trời nhưng không thể hạ cánh do các xe tải của quân đội đã chặn hết các đường băng. Sau đó, máy bay chở ông Zelaya đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay tại Managua, thủ đô Nicaragua. Tại đây, ông Zelaya đã tiến hành họp báo. Ông Zelaya cho biết ông sẽ tìm cách quay trở lại Honduras vào ngày nay hoặc ngày mai.
Phát biểu qua điện thoại, ông Zelaya cho biết: “Tôi là Tổng tư lệnh của Quân đội, được người dân bầu lên. Tôi yêu cầu quân đội hãy tuân thủ mệnh lệnh giải tán khỏi sân bay để máy bay hạ cánh”.
Tuy nhiên, những lời kêu gọi của Tổng thống Zelaya đã bị Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti từ chối. “Quân đội sẽ được duy trì cho tới khi nào tình hình trở lại bình thường”, ông Micheletti khẳng định.
Trong khi đó các nhóm binh lính và cảnh sát được triển khai quanh đường băng và vành đai của sân bay, ngăn chặn hàng ngàn người ủng hộ ông Zelaya ở bên ngoài. Cảnh sát đã sử dụng đạn thật cảnh cáo và dùng hơi cay để giải tán đám đông. Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra bên ngoài sân bay, khiến cho một cháu bé 12 tuổi thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.
Những người ủng hộ ông Zelaya đã phải về nhà sau khi biết tin máy bay của ông Zelaya không thể hạ cánh. Họ cam kết sẽ quay trở lại sân bay vào hôm nay.
Tổng thống Zelaya đã giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sau khi bị lật đổ. Chính phủ mới ở Honduras đã sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Liên Hợp Quốc và tất cả các nước trên thế giới hiện nay không công nhận chính phủ mới tại Honduras.
Trong khi đó, chính phủ lâm thời của Honduras đã tuyên bố quyết định rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), trước khi Tổ chức này xem xét tư cách thành viên của Honduras.
An Khanh - (Theo AP, Tân Hoa Xã)