Ngày 9-7, Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya đã đến thủ đô San Jose của Costa Rica để tham dự cuộc gặp với đại diện chính quyền lâm thời Honduras, do Tổng thống nước chủ nhà Oscar Arias, làm trung gian.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, cuộc gặp đầu tiên giữa ông M. Zelaya và Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti kể từ sau cuộc đảo chính ngày 28-6, sẽ không mang lại nhiều hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Honduras. Ngày 8-7, phát biểu trên kênh truyền hình “24 Horas” của Chile, ông M. Zelaya tuyên bố chính phủ lâm thời phải từ bỏ quyền lực ngay lập tức. Ông sẽ đưa ra yêu sách “chính phủ lâm thời phải giải tán trong vòng 24 giờ” trong cuộc gặp dự kiến kéo dài 2 ngày tại Costa Rica. Trong khi đó, tuyên bố trước khi lên đường đến San Jose, Tổng thống lâm thời R. Micheletti khẳng định sẽ không thương lượng về việc đưa ông Zelaya trở lại nắm quyền. Tổng thống bị phế truất Zelaya sẽ bị truy tố nếu trở về nước.
Hiện đại diện Chính phủ lâm thời Honduras đã tới Washington nhằm tranh thủ sự ủng hộ của một số chính trị gia Mỹ. Báo Granma của Cuba đưa tin Thượng nghị sĩ John McCain, người đứng đầu Viện Cộng hòa quốc tế (IRI), tổ chức đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính tại Venezuela năm 2002 nhằm lật đổ Tổng thống Hugo Chavez, đã đứng ra tổ chức chuyến đi này.
Hiện bạo lực có nguy cơ bùng phát trở lại tại Honduras khi những người ủng hộ ông Zelaya và ông Micheleti lên kế hoạch biểu tình tại thủ đô và một số thành phố lớn.
X.HẠNH (Theo AFP, Reuters, Granma)