Honduras: Không diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Zelaya và Micheletti

Xem tin gốc 

Vitinfo - 33 tháng trước 4 lượt xem

Honduras: Khong dien ra cuoc gap truc tiep giua Zelaya va Micheletti

VIT - Ngày 09/7, Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya và Tổng thống lâm thời sau đảo chính Roberto Micheletti đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Costa Rica Oscar Arias tại dinh thự riêng của ông ở San Jose, nhưng ông Roberto Micheletti đã nhanh chóng rời khỏi nước này, làm tiêu tan mọi hy vọng về một cuộc gặp đối mặt giữa hai đối thủ này.

Ông Arias, người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1987, đã được sự đồng ý của hai bên để làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán này.

Theo kế hoạch, cuộc gặp này sẽ diễn ra trong hai ngày 09-10/7. Nhưng nó đã kết thúc vì ông Micheletti đã rời khỏi dinh thự Tổng thống Oscar Arias. Ngay sau đó, mỗi bên đã chỉ định bốn đại diện để tiếp tục các cuộc đàm phán. Đáng chú ý là ông Zelaya và ông Micheletti đã không thể đối thoại trực tiếp với nhau.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với ông Arias, ông Zelaya đã yêu cầu “thiết lập lại luật pháp, nền dân chủ và phục hồi tổng thống được bầu của Honduras.”

Khi rời khỏi dinh thự của ông Arias, ông Micheletti cho các phóng viên biết, ông “hài lòng” với các cuộc gặp này, nhưng không cho biết chi tiết. Ông đã đi thẳng đến sân bay.

Tổng thống Zelaya, đã bị quân đội lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự hôm 28/6 và bị ép rời khỏi đất nước bằng máy bay, đã nhận được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc, các nước Trung Mỹ và các tổ chức quốc tế.

Tổng thống lâm thời Micheletti, lên nắm quyền sau khi tuyên bố với cơ quan lập pháp Honduras rằng ông Zelaya đã từ chức vì sức khỏe yếu, đã không nhận được sự công nhận nào của các nước khác và các tổ chức quốc tế.

Sự có mặt của ông Micheletti tại Costa Rica đã làm bùng phát các cuộc biểu tình của sinh viên ở đây, họ đã đổ xuống đường vây quanh dinh thự của ông Arias.

“Không có gì để đàm phán,” chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Costa Rica nói. “Việc làm thích hợp nhất là khôi phục chức vụ cho ông Zelaya.”

Tại Honduras, vợ ông Zelaya, bà Xiomara Castro, đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình và đã thu hút được hàng nghìn người tham gia, phong tỏa các đường phố và quốc lộ.

Đã có 4 người thiệt mạng khi cảnh sát giải tán các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính này. Những người ủng hộ ông Micheletti cũng đã tổ chức biểu tình, nhưng không có sự can thiệp chính thức nào.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh báo ông Zelaya không nên tìm cách trở về nước mà không có sự đồng ý.

Mỹ có lịch sử lâu dài quan hệ hữu nghị và ủng hộ quân đội Honduras, nhưng cũng đã lên án cuộc đảo chính này và đã cắt khoản viện trợ quân sự 16,5 triệu USD trong tuần qua.

Ông Arias, một thần tượng trong khu vực sau khi giúp chấm dứt nhiều cuộc chiến tranh trong những năm 1980, vẫn tỏ ra lạc quan.

“Tôi cảm thấy cả hai bên vẫn sẵn sàng theo đuổi một sự giải quyết thương lượng thông qua ngoại giao và thông qua đối thoại,” ông Arias nói với các phóng viên sớm hôm 09/7.

Tuy nhiên, ông Jose Miguel Insulza, Tổng thư ký Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ, đã tỏ ra lo ngại về những hậu quả xấu hơn nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Nếu cuộc khủng hoảng ở Honduras không được giải quyết thì nó có thể sẽ để ngỏ cho các cuộc đảo chính khác tại châu Mỹ Latinh,” ông Insulza cho biết tại Washington.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang