Lại rối
Ngay sau khi báo chí đăng tải chỉ đạo của Bộ VHTTDL, tòa soạn nhận được ý kiến của người dân phường Vạn Phúc (Hà Đông). Phường Vạn Phúc có 2.398 GĐ đạt tiêu chuẩn GĐVH, mới chỉ 1.100 GĐ được gắn biển, còn hơn 1.298 GĐ chưa được gắn biển; phường Dương Nội còn 800 GĐ chưa được gắn.
Trong số 17 phường thuộc quận Hà Đông thì chỉ còn lại 2 phường nói trên là chưa gắn hết số biển GĐVH đã làm. Điều này đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận. Câu hỏi của nhân dân mà ngay cả chính quyền quận Hà Đông cũng khó trả lời, nếu gắn tiếp số biển còn lại thì vi phạm chỉ đạo của Bộ VHTTDL, nếu không gắn tiếp thì những GĐ đã được công nhận đạt danh hiệu GĐVH sẽ bị “đánh đồng” với GĐ không đạt tiêu chuẩn, sẽ gây mâu thuẫn, mất đoàn kết giữa những hộ GĐ “đạt” và không “đạt” trong tổ dân phố (TDP) nói riêng và toàn quận nói chung.
Những tấm biển GĐVH vẫn treo sừng sững, nhưng việc vi phạm tiêu chuẩn GĐVH thì vẫn diễn ra hằng ngày ở nhà số 10 phố Thanh Bình - HĐ.
Theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, các địa phương không tổ chức gắn biển GĐVH, nhưng không chỉ đạo cụ thể là số biển đã gắn thì có nên gỡ không. Tấm biển này chỉ công nhận đạt GĐVH năm 2009, mà năm 2009 đã qua rồi. Gỡ hay không gỡ tấm biển cũng đang là vấn đề phải bàn.
Chiều ngày 19.3, chúng tôi có mặt tại phố Thanh Bình, phỏng vấn nhanh các GĐ có treo tấm biển GĐVH, nhưng vẫn vi phạm tiêu chuẩn GĐVH, họ đều có chung một câu trả lời: Chính quyền gắn không ai dám phản đối, nhưng đến nay báo chí phản ánh, nếu chỉ vì tấm biển này mà danh dự của gia đình ảnh hưởng thì... khổ cho người dân quá.
Bởi vì tấm biển này là đợt xét năm 2009. Nếu năm nay không đạt thì sao? Không ai lại làm công nhận danh hiệu 1 năm lại “bền vững” như vậy. Vì vậy, theo ý kiến của dư luận về việc gắn biển GĐVH thì đều chung đề nghị là UBND quận Hà Đông nên gỡ tấm biển đã gắn.
Xin và từ chối danh hiệu
TDP số 6 phường Yết Kiêu được chọn làm thí điểm để tổ chức trang trọng nghi lễ gắn biển GĐVH. Chưa biết chi phí cho buổi lễ này tốn kém hết bao nhiêu, nhưng tham dự, chỉ tính riêng khách mời cũng khá đông đảo, gồm: Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận, thành viên BCĐ quận, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND, trưởng BCĐ, trưởng ban VHTT của 16 phường, các lãnh đạo chi bộ, các đoàn thể của các TDP...
Chỉ trong vòng 3 ngày, toàn bộ 947 tấm biển được gắn tại cửa ra vào của 947 GĐ. Tính đến ngày 11.3 (theo báo cáo của UBND quận Hà Đông), phường Yết Kiêu cũng là phường duy nhất đạt tỉ lệ 100% số biển đã gắn xong.
Ảnh chụp nhà số 22-24, phố Thanh Bình.
Theo đánh giá của UBND quận Hà Đông thì có GĐ đạt danh hiệu GĐVH, nhưng khi tổ chức gắn đã tự giác không gắn vì lý do có thành viên trong GĐ vi phạm tiêu chuẩn GĐVH và khẳng định việc bình chọn danh hiệu GĐVH phản ánh thực chất của việc bình xét ở TDP.
Thực tế có đúng như vậy không? Điển hình phường Phú Lương có 3.003 GĐ đạt GĐVH, đã gắn được 2.347 biển, số hộ sau rà soát không gắn biển chiếm tỉ lệ cao nhất quận: 656 GĐ. Vậy trong 656 GĐ đó có bao nhiêu hộ đã được bình chọn đạt GĐVH nhưng xin trả lại vì có thành viên vi phạm tiêu chuẩn GĐVH? Phường Phú Lãm (361 GĐ), Kiến Hưng (306 GĐ), Văn Quán (326 GĐ), Biên Giang (285 GĐ), Mỗ Lao (220 GĐ), La Khê (118 GĐ)... số hộ không gắn biển sau khi quận tiền hành rà soát.
Con số này cần được làm rõ để thấy được thực chất của việc bình xét danh hiệu GĐVH có đúng như báo cáo của UBND quận với cấp trên là “phản ánh thực chất của việc bình xét ở TDP” hay do dân tự giác vì thấy có thành viên trong GĐ còn vi phạm tiêu chuẩn?
Trong 17 phường chỉ có 2 phường: Yết Kiêu và Vạn Phúc là toàn bộ số GĐ đạt danh hiệu, không có hộ nào xin không gắn biển... trả lại danh hiệu như đánh giá của UBND quận Hà Đông.
Theo UBND quận: Có giáo viên ở phường Yết Kiêu khi cải tạo nhà đã vi phạm xây dựng, bị phạt hành chính nên không được bình xét danh hiệu, khi gắn biển thì cô giáo và GĐ sợ vì nếu không được gắn biển sẽ ảnh hưởng lớn với bản thân và quá trình giáo dục HS nên đề nghị xem lại mức vi phạm để được công nhận GĐVH và đã được gắn biển (?!).
Tiền tỉ biến thành phế liệu
Ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông - cho biết: Việc quận tổ chức gắn biển GĐVH là học tập kinh nghiệm một số địa phương phía nam. Trả lời trên truyền hình VN sau khi Bộ VHTTDL chỉ đạo các địa phương không tổ chức gắn biển GĐVH, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - nói rằng, cách đây khoảng 10 năm, một số địa phương cũng tổ chức gắn biển GĐVH, nhưng do thấy không có hiệu quả nên không thực hiện nữa.
Trong khi đó, chính quyền quận Hà Đông lại đi học tập một “kinh nghiệm” mà một số địa phương đã bỏ từ lâu vì tốn kém, không hiệu quả. Hậu quả dẫn đến chỉ trong vòng hơn 2 tháng, UBND quận Hà Đông đã biến dự án gắn biển với kinh phí trên 3 tỉ đồng thành... đống sắt vụn.
UBND phường Kim Giang (Thanh Xuân - HN) cũng làm biển công nhận GĐVH và treo tại cửa mỗi gia đình.
Số biển này công nhận đạt GĐVH năm 2009, nay không được gắn nữa thì toàn bộ 39.288 biển đã làm coi như cũng phải bỏ đi vì không còn “cơ hội” để sử dụng tiếp.
Theo tìm hiểu của chúng tôi: Ngày 17.9.2009, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông có nghị quyết giao UBND, Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH ở khu dân cư với 2 nội dung: Làm tốt công tác bình xét danh hiệu theo đúng tiêu chí và biểu dương GĐVH, tổ chức gắn biển sau khi hoàn thành việc bình xét danh hiệu của các phường.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12.3, Bộ VHTTDL tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Bộ Nội vụ, Sở VHTTDL Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hà Đông để nghe ý kiến các cơ quan về việc gắn biển GĐVH của quận Hà Đông. Bộ VHTTDL đã có ý kiến rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, Báo Lao Động nêu việc gắn biển GĐVH là hình thức, lãng phí là có cơ sở.
Hậu quả gắn biển GĐVH là ném hơn 3 tỉ đồng ngân sách vào một dự án không mang lại hiệu quả, bị nhân dân và báo chí phê phán. Phải chăng trách nhiệm lại thuộc về tập thể... Thường vụ Quận ủy quận Hà Đông.