Hồi ức về những năm tháng hào hùng

Xem tin gốc 

VTV - 32 tháng trước 44 lượt xem

Hoi uc ve nhung nam thang hao hung

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình" diễn ra bên bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) cuối tháng 7 vừa qua đã làm sống dậy ký ức về một thời hoa lửa của quân dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung trong những năm tháng chống Mỹ.

Chương trình có phần giao lưu với hai nhân chứng lịch sử: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy – Nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Đại tá Trần Minh Vân – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 (Trung đoàn Thạch Hãn). Qua đây một lần nữa chiến công của quân đội Mai Quốc Ca anh hung được khắc ghi và tôn vinh.

Trung đội Mai Quốc Ca (thuộc đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, sư đoàn 304) do Thượng sĩ Mai Quốc Ca làm trung đội trưởng, có nhiệm vụ chốt giữ đầu phía Bắc cầu Quảng Trị - một vị trí trọng yếu trong chiến dịch tấn công của Quân giải phóng tại Quảng trị. Trung đội gồm 20 người đã chiến đấu quả cảm, đánh bật nhiều đợt phản công của Mỹ - ngụy và 19 người trong trung đội anh dũng đã hy sinh. Năm 1973, Trung đội Mai Quốc Ca được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khán giả vô cùng xúc động trước câu chuyện tình của chị Phạm Thị Biển Khơi và anh Lê Binh Chủng – Liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Thành Cổ. Năm 1999, trong một lần thi công công trình thoát nước tại Thành Cổ, hài cốt của anh và những bức thư chị gửi cho anh trong những ngày anh ở chiến trường mới được tìm thấy. Tại buổi giao lưu, chị Biển Khơi đã xúc động trao tặng chương trình chiếc đồng hồ đeo tay – một trong những kỷ vật cuối cùng mà anh Chủng để lại…

Đêm giao lưu Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình, giữa hồi ức về năm tháng hào hùng của dân tộc qua lời kể của các nhân chứng lịch sử và những hình ảnh về sự hồi sinh, phát triển của Quảng Trị. Chương trình không chỉ thể hiện được sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần khơi dậy ở thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống yêu nước và đấu tranh anh dũng của dân tộc ta.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang