Đại diện thế hệ trẻ chúc mừng Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Đào- Chủ tịch Hội tù chính trị thành phố nhiệm kỳ 2006-2010 cho biết: Mục tiêu của Đại hội lần này là củng cố lực lượng, tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước, giữ vững và phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất, mẫu mực trong ý chí và hành động, xây dựng tình động đội ngày một gắn bó, đồng thời ra sức củng cố Hội thêm vững mạnh, sẵn sàng là một lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ chế độ... Vì vậy, nhiệm vụ của Đại hội lần này đánh giá thành tích nhiệm kỳ qua, những tồn tại cần khắc phục, xác định phương hướng và nhiệm vụ sắp tới, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới trên tinh thần đoàn kết xây dựng, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp của Hội.
Theo Báo cáo tại Đại hội, đến nay toàn Hội tù chính trị thành phố Đà Nẵng có 4.618 hội viên, luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cũng như các quy định, phong trào ở địa phương. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống yêu nước, chí khí kiên trung của người cách mạng, các hội viên vẫn luôn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động từ thiện như: tham gia phong trào "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", xây dựng Quỹ nạn nhân chất đốc Da cam/dioxin và hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ...Đặc biệt, nhiều hội viên đã bền bỉ, phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, giàu đẹp. Trong đó điển hình như ông Phạm Văn Bạn ở Hòa Thuận Tây (Quận Hải Châu) mở công ty may Chiến Thắng tạo việc làm cho hơn 300 lao động; ông Võ Cà ở Hòa Châu nổ lực làm ăn, từ một hộ nghèo đã trở thành chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng; ông Nguyễn Việt Minh, Mai Hùng ở làng đá mỹ nghệ Non Nước là những chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ giải quyết nhiều lao động cho địa phương...
Phát huy những kết quả đạt được, với mục tiêu chung là: "Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng cách mạng tù yêu nước, gắn kết chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chế độ trong đội ngũ tù yêu nước và trong thế hệ trẻ hiện nay nhằm tham gia tích cực đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; thi đua thực hiện nhiệm vụ phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và sở trường của mình, đồng thời ra sức xây dựng tổ chức Hội, phát huy tinh thần yêu thương đồng đội, đề cao đúng mực vị thế của lực lượng tù yêu nước trong cộng đồng xã hội", Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản là: làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn Hội gắn với xây dựng người hội viên gương mẫu, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và củng cố Hội các cấp; đấu tranh xây dựng và củng cố khối đoàn kết để phát huy tinh thần thương yêu đồng đội; giữ vững nền nếp sinh hoạt và tăng cường mối quan hệ giữa Hội tù yêu nước cấp phường, xã, quận, huyện đến thành phố; tiếp tục vận động hội viên hưởng ứng, đóng gop xây dựng Quỹ tình thương đồng đội, Quỹ tình nghĩa, mở rộng hỗ trợ một cách thiết thực và có hiệu quả các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của người tù yêu nước để giáo dục thế hệ trẻ và động viên hội viên khôn ngừng phấn đấu vươn lên; đẩy mạnh các hoạt động thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cấp Hội; tăng cường tranh thủ sự lãnh chỉ đạo và hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, học tập ở các Hội địa phương bạn để xây dựng Hội phát triển toàn diện...
Đại hội làm việc trong một ngày và kết thúc vào chiều cùng ngày (9/3)./.