Hội đồng già làng Lộc Hưng chăm lo đời sống bà con các dân tộc

Xem tin gốc 

Nhân dân - 34 tháng trước 51 lượt xem

ND - Đi vào hoạt động từ hơn năm năm qua, Hội đồng già làng xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đã thật sự trở thành hạt nhân, phát huy vai trò vận động đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương.

Trong hội đồng có bốn cụ tham gia ban điều hành, trong đó một cụ chuyên phụ trách về tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Xã Lộc Hưng có hơn 180 hộ đồng bào Khmer sinh sống ở ấp 4 với hơn 800 khẩu, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí còn thấp. Già làng Lâm Hớ, Chủ tịch Hội đồng già làng xã Lộc Hưng cho biết: "Hội đồng già làng luôn xác định trách nhiệm tập hợp đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, đặt lợi ích của đồng bào lên trên hết. Thực hiện nhiệm vụ trên, Hội đồng già làng xã Lộc Hưng đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cao, như phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sản xuất... Nhiều năm liền, ở khu vực đồng bào Khmer sinh sống không còn có hộ nào đói giáp hạt, không có tệ nạn xã hội; nhiều hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm phương tiện nghe nhìn, đi lại. Các già làng cũng luôn vận động con cháu tự vươn lên thoát nghèo, không nên ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Già Lâm Hớ khẳng định: Đồng bào trong xã một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, không nghe theo lời kẻ xấu. Theo già làng Lâm Hớ, để bà con ổn định cuộc sống, đoàn kết một lòng, việc phát triển kinh tế phải luôn được coi trọng. Xác định cuộc sống chủ yếu của đồng bào dựa vào sản xuất nông nghiệp, Hội đồng già làng đã đứng ra vận động quyên góp xây dựng con đập và hơn 1.000 m mương dẫn nước vào cánh đồng của xã với chi phí hơn 17 triệu đồng. Nhờ đó, đồng bào đã có thể sản xuất được hai vụ lúa/năm. Bên cạnh đó, Hội đồng già làng cũng đã vận động đồng bào đóng góp cùng nhau làm được hơn 600 m đường giao thông trong khu dân cư để đi lại thuận tiện; giúp đỡ các gia đình chính sách 42 bao xi-măng và ba triệu đồng để xây dựng nhà đoàn kết. Khi đã lo cho đồng bào "no cái bụng, ấm cái thân" rồi, Hội đồng già làng xã Lộc Hưng lo tới việc phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Hội đồng già làng xây dựng đội văn nghệ thu hút thanh niên tham gia, và đội cồng chiêng thường xuyên đi biểu diễn giao lưu với các xã bạn vào các dịp lễ, Tết. HOÀNG TUẤN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang