Hội đàm về hiệp ước mua bán vũ khí toàn cầu

Xem tin gốc 

Vitinfo - 20 tháng trước 107 lượt xem

Hoi dam ve hiep uoc mua ban vu khi toan cau

VIT - Hôm qua (12/7), các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu đàm phán về một hiệp ước mua bán vũ khí, theo đó sẽ điều chỉnh thị trường vũ khí toàn cầu trị giá 55 tỷ USD, ngăn vũ khí chảy vào các khu vực xung đột, cũng như ngăn kích động chiến tranh và xung đột.

Theo Nhóm Kiểm soát Vũ khí, bạo lực vũ trang khiến cứ mỗi phút có 1 người chết, và 128 cuộc xung đột kể từ khi chấm dứt Chiến tranh Lạnh vào năm 1989 đã khiến ít nhất 250.000 người thiệt mạng mỗi năm.

Sau nhiều năm tranh luận, tháng 10 năm ngoái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã cho phép thực hiện các cuộc hội đàm chính thức. Cuộc hội đàm hôm qua đánh dấu sự khởi đầu của 3 phiên họp trù bị trong năm tới, trong đó dự kiến việc hoàn thành hiệp ước sẽ đạt được sau hội nghị kéo dài trong 4 tuần dự kiến vào năm 2020.

Những người ủng hộ muốn thiết lập quy định chung về mua bán vũ khí quốc tế - từ súng trường đến máy bay chiến đấu – để thay thế những chắp vá của luật quốc gia khiến dễ dàng trong việc mua khí phục vụ cho các cuộc xung đột.

Vấn đề then chốt trong đàm phán sẽ bao gồm việc phải thực hiện những tiêu chuẩn nào của chính phủ để được tiếp tục các thỏa thuận vũ khí và tiến trình giám sát sẽ như thế nào.

Người phụ trách giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc Sergio Duarte phát biểu với các đại biểu đến từ 192 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc rằng, họ có thể “giúp đảo ngược chu trình của xung đột và bạo lực vũ trang”.

Không phải tất cả các quốc gia đều quan tâm đến hiệp ước. Các quốc gia sản xuất vũ khí lớn như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan thuộc trong số 19 quốc gia bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, và quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống là Zimbabwe.

Điều đó cho thấy rằng, các cuộc đàm phán sẽ vô cùng khó khăn. Các nhà ngoại giao cho biết, hiệp ước sẽ không phải là liều thuốc chữa bách bệnh. Các chính phủ và các tay súng sừng sỏ có thể sẽ phải tiếp tục tìm kiếm các lựa chọn trên thị trường đen.

Mỹ, quốc gia kiểm soát 2/3 các thỏa thuận vũ khí toàn cầu, đã nhất trí tham gia tiến trình phác thảo hiệp ước với điều kiện tiến trình phác thảo được dựa trên sự nhất trí của tất cả các quốc gia.

Các nhóm ủng hộ thực hiện hiệp ước thúc giục các nước thành viên LHQ nhanh chóng thông qua hiệp ước. “Trước cuối 2 tuần tiếp theo, các quốc gia thành viên phải đạt được tiến bộ thực sự, tức là phải có dự thảo hiệp ước”, Anna Macdonald thuộc nhóm trợ giúp Oxfam cho biết.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang