Một trợ lý thân cận của TT bị lật đổ Zelaya cho biết, ông Zelaya đã nhất trí với ý kiến thống nhất chính phủ của nhà trung gian. Việc thống nhất sẽ liên quan tới việc chia sẻ quyền lực với một số nhân vật đối lập với ông Zelaya, tuy nhiên loại trừ những ai đã tham gia lật đổ ông trong cuộc đảo chính hôm 28/6.
Chính phủ lâm thời của Honduras đã thẳng thắn từ chối đề nghị chia sẻ quyền lực đó và cũng một lần nữa bác bỏ khả năng cho phép ông Zelaya trở lại nắm quyền.
“Lời đề nghị thống nhất chính phủ là không thể chấp nhận được”, Martha Alvarado, Thứ trưởng Ngoại giao của chính phủ lâm thời trả lời phỏng vấn Reuters.
Zelaya phát biểu trong cuộc phỏng vấn với một đài phát thanh Honduras rằng, ông sẽ trở về trong vài ngày tới bất chấp những cảnh báo bắt giữ ông của chính phủ lâm thời.
Các cuộc hội đàm tại Costa Rica - với sự chủ trì của nhà trung gian là Tổng thống Costa Rica Oscar Arias – đã bắt đầu vào trưa hôm 18/7 tại thủ đô của Costa Rica cho đến chiều vẫn chưa phá vỡ được thế bế tắc.
Sự bế tắc đã đẩy Tổng thống Arias – người từng nhận giải Nobel Hòa bình – rơi vào thế lúng túng khi ông cố gắng đưa ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại Trung Mỹ này kể từ sau khi kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras cũng được xem là phép thử quan trọng trong những nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ Latin.
Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Arias đã đưa ra 7 điểm mà ông mong muốn có sự thống nhất, trong đó có sự trở lại nắm quyền lực của ông Zelaya để ông hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thống tới tháng 1 năm 2010 và sự thành lập một chính phủ liên minh với sự đại diện của tất cả các đảng chính trị tại Honduras.
Nhà trung gian này cũng đề xuất một sự ân xá cho bất kỳ tội phạm chính trị nào đã nhận tội sau cuộc đảo chính và rằng, Zelaya đã từ bỏ kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống của ông - ông Zelaya từng dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp có thể giúp ông kéo dài nhiệm kỳ tổng thống.
Ông Manuel Zelaya, 56 tuổi, từng là một doanh nhân thành đạt. Ông còn được biết đến với tư cách là nhà hoạt động chính trị chống lại cơ chế tập trung quyền lực và đấu tranh vì quyền lợi dân bản địa. Sau khi đắc cử tổng thống vào năm 2005, ông theo đuổi một đường lối khá hài hòa. Về kinh tế, ông triển khai các chính sách thiên tả rất được lòng dân nghèo và các nhóm hoạt động xã hội. Về đối ngoại, ông kết thân với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nhưng đồng thời cũng thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, tầng lớp trung và thượng lưu lại sợ rằng các chính sách thiên tả, sự kết thân với ông Chavez sẽ đẩy Honduras đi theo con đường như Venezuela. Chính vì thế, ông Zelaya cũng đối mặt với không ít sự chống đối ở trong nước.
Hôm 28/6, quân đội Honduras đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Zelaya và đưa ông sang một quốc gia khác, đồng thời cáo buộc vị Tổng thống này là vi phạm hiến pháp khi nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống.
Một nguồn tin quân đội cho biết, quân đội Honduras hôm 18/7 đã ban lệnh cảnh giác cao độ và tăng cường sự hiện diện tại nhà của ông Zelaya tại khu vực Olancho, nơi hơn 100 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ này tập trung tại nông trại của ông và nhiều nơi khác được xem là những địa điểm có khả năng trở lại của ông.