Hỗ trợ các tỉnh phía Bắc thiệt hại do mưa lũ

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 33 tháng trước 9 lượt xem

Ho tro cac tinh phia Bac thiet hai do mua lu

35 người chết và mất tích, 33 công trình thủy lợi bị vỡ.

Ngày 6-7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và các bộ, ban ngành liên quan, yêu cầu các đơn vị này tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với tình hình thiên tai đang diễn ra tại các địa phương, nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, tiến hành các biện pháp giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hoa màu, đường sá hư hại nghiêm trọng

Sáng ngày 6-7, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người bị nạn do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tại sáu tỉnh nói trên, tính đến ngày 6-7, mưa lũ đã làm 22 người chết, 13 người mất tích, hai người bị thương và làm đổ, trôi 19 căn nhà, 509 căn nhà bị ngập, hư hỏng. Mưa lũ đã khiến 262 ha lúa bị ngập úng, 336 ha hoa màu bị ngập, 1.000 kg lúa giống bị ngập hư hỏng và 495 m3 đất bị sạt, trôi, bồi lấp. Về hạ tầng, 1.400 m kênh mương bị hư hại, 33 công trình thủy lợi nhỏ vị vỡ, hỏng, 10 ngàn m3 đất bị sạt, bồi lấp và chín cầu, cống bị sập, trôi.

Tại Bắc Kạn, 11 người dân bị mất tích tại xã Công Bằng (huyện Pác Nặm) sau hai ngày trốn lũ đã tìm được đường trở về nhà. Tại Điện Biên, tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 6, 12 và 279 đã làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại các tuyến đường này. Nhiều khu vực tại huyện Tuần Giáo và Mường Ảng sạt lở đã làm ách tắc giao thông khiến một số xã tại các huyện này bị cô lập.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Tuyên Quang, vào lúc 2 giờ sáng 6-7, đỉnh lũ tại sông Lô là 25,09 m, trên mức báo động II 1,09 m. Mưa to và việc xả lũ của thủy điện đã gây ngập úng và thiệt hại cho người dân. Tuy không có thiệt hại về người nhưng một số tuyến đường giao thông của tỉnh bị ách tắc do taluy đường sụt lở. Ngoài ra, hơn 120 ha lúa trong tỉnh bị ngập úng.

Đến chiều 6-7, tỉnh Hà Giang đã có bảy người bị chết và mất tích do mưa lũ cuốn trôi. Huyện Bắc Mê bị thiệt hại nhiều nhất với ba cây cầu treo bị trôi hoặc có nguy cơ sạt lở mố cầu. Nước lũ dâng cao đã gây ngập Nhà máy giấy Long Giang ở xã Yên Định... Hơn 18 ha lúa xuân chưa kịp thu hoạch, khoảng trên 10 ngàn kg lúa đã gieo mạ, 44 vạn cây giống của các vườn ươm lâm nghiệp trong huyện... bị nước nhấn chìm. Về nhà ở, 90 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có hai hộ bị sập hoàn toàn. Tại thị xã Hà Giang, huyện Yên Minh và huyện Vị Xuyên, mưa kéo dài gây sạt lở đất và ngập úng khiến hàng chục hộ dân phải sơ tán. Nhiều tuyến đường giao thông như tuyến Mậu Duệ - Ngọc Long bị trôi cả mặt đường, ôtô không thể đi qua được..., các tuyến khác bị ắch tắc. Theo đánh giá của Ban phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh này, ước thiệt hại toàn tỉnh trên 16,5 tỷ đồng. Con số trên có thể sẽ còn cao hơn, bởi hiện nhiều nơi chưa thu hoạch xong vụ đông-xuân hoặc đang triển khai sản xuất vụ mùa...

Năm tỉnh được cấp áo phao và thuốc men

Ngày 6-7, Bộ Y tế đã có quyết định cấp áo phao và nhiều cơ số thuốc men cho các địa phương bị thiên tai. Tổng số có 110 cơ số thuốc phòng chống bão lụt, 250 bộ áo phao và 300 ngàn viên thuốc Chloramin B (thuốc sát trùng) được cấp cho năm tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng.

Cùng ngày, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã có điện thăm hỏi tới sáu tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. MTTQ đã quyết định hỗ trợ tới các gia đình có người bị chết, mất tích số tiền ba triệu đồng/người và hỗ trợ một triệu đồng tới người bị thương.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng quyết định cứu trợ khẩn cấp cho ba tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang 200 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình. Các gia đình có người thiệt mạng được hỗ trợ hai triệu đồng/người.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang