Hồ nội thành Hà Nội: Muốn cải tạo, phải đền… cá!

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 24 tháng trước 42 lượt xem

Ho noi thanh Ha Noi: Muon cai tao, phai den… ca!

- Việc xã hội hóa cải tạo một số hồ tại nội thành Hà Nội khi “bắt tay” vào thực hiện mới thấy không đơn giản.

.

Các chủ đầu tư không chỉ phải giải tỏa các hộ dân vi phạm lấn chiếm, san lấp, không chỉ kè, nạo vét bùn, xây cống… mà còn phải bồi thường cá và nhiều hình thức bồi thường, hỗ trợ khác cho các gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên hồ.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội từ tháng 2/2010, Quận Hai Bà Trưng được giao làm chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng hồ cạnh mương 108 (diện tích khoảng 17.490m2) và hồ cá Bác Hồ (diện tích khoảng 28.880m2) tại địa bàn quận này.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn cho hay, qua khảo sát, được biết cả 2 hồ trên đều của HTX Nông nghiệp Vĩnh Thành quản lý, giao khoán cho các hộ gia đình, xã viên nuôi cá thịt, thả rau bè…

Từ năm 2008, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội đã xác nhận năng suất, sản lượng cá bình quân tại các hồ thuộc nội thành thủ đô theo phương thức đánh tỉa, thả bù là 0,6 – 0,7kg/m2/năm.

“Do tính chất đặc thù của dự án, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, Quận Hai Bà Trưng đề nghị UBND TP duyệt đơn giá về năng suất, sản lượng cá làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ: 20.000 đồng/kg cá thịt; sản lượng, năng suất 0,7kg/m2/năm” – ý kiến của lãnh đạo quận này.

Ngoài ra, các chính sách bồi thường, hỗ trợ khác cho những hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại hồ cũng như hỗ trợ HTX (chủ sử dụng đất) sẽ được thực hiện theo quy định chung.

Năm 2008, khi cải tạo hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, sở chức năng Hà Nội đã thông báo đơn giá bồi thường cá thịt là 15.000 đồng/kg. Như vậy, hai năm sau, Quận Hai Bà Trưng đã tự đề xuất mức bồi thường cá thịt tại 2 hồ ở phường Vĩnh Tuy tăng thêm 5.000 đồng/kg so với năm 2008.

Được biết, dù “xã hội hóa” cải tạo các hồ, song kinh phí giải phóng mặt bằng được Hà Nội quy định thực hiện theo cơ chế cấp phát vốn theo tiến độ và phương án được duyệt từ nguồn vốn chi giải phóng mặt bằng của Thành phố.

Trước đề nghị của Quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vào ngày 15/3 vừa đồng ý cho phép Quận này tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách của quận,theo đơn giá và năng suất do chính quận đề xuất.

Đồng thời, ông Phí Thái Bình giao Sở tài chính đưa ra đơn giá bồi thường, hỗ trợ mặt nước nuôi trồng thủy sản 15 hồ trong danh mục cải tạo đợt I của Hà Nội, còn Sở NN&PTNT nghiên cứu, tái xác nhận năng suất, sản lượng cá bình quân các hồ thuộc nội thành thủ đô nói chung, báo cáo trước 30/3.

Quỳnh Mi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang