Hệ thống phòng không Nga có vấn đề?

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 34 tháng trước 1255 lượt xem

(Toquoc)-Thiếu khả năng ngăn chặn tên lửa chiến thuật, hay tấn công hạt nhân quy mô lớn.

(Toquoc) - Lực lượng phòng không Nga thiếu khả năng ngăn chặn các loại tên lửa chiến thuật, hay một cuộc tấn công hạt nhân trên quy mô lớn.

Tuần trước, một số phương tiện truyền thông Nga dẫn lời phát biểu của Tướng Anatoly Kornukov, cựu Tổng tư lệnh Không lực nước này cho rằng hệ thống phòng không của Nga không thực hiện được sứ mệnh của mình. Hơn nữa, theo tướng Kornukov, lực lượng phòng không của Nga thiếu khả năng ngăn chặn các loại tên lửa chiến thuật, một trong những mối đe dọa chính đối với các quốc gia phát triển hiện nay.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bảo vệ Moscow

Biết rằng, bất cứ tuyên bố tương tự thế này đều chứa đựng trong nó phần nào sự thật nhưng không phản ánh bức tranh đầy đủ. Để chứng minh điều này, hãy xem xét hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo A-135 của Nga, được xây dựng những năm 1970 nâng cấp và phát triển vào những năm 1990 để bảo vệ thủ đô của nhà nước Xô Viết và vùng công nghiệp xung quanh trước một đợt tấn công bằng hạt nhân trên quy mô lớn.

A-135 được trang bị hai loại tên lửa chống tên lửa. Đầu tiên là tên lửa đánh chặn tầm xa 51T6 (được NATO gọi với tên Gorgon) có khả năng đánh chặn các loại tên lửa ở khoảng cách từ 80 – 100 km và trên 600km. Thứ hai là tên lửa tầm ngắn 53T6 (phương Tây gọi là Gazelle) có thể đắnh chặn các tên lửa ở khoảng cách 50km và 350km

Hệ thống A-135 được hoàn thiện cơ bản giữa những năm 1980. Những cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa MIRV, được phát triển và đưa vào sử dụng năm 1995 và 1996. Hệ thống này dựa vào radar đa chức năng Don-2N và một máy tính chỉ huy nằm bên trong một kim tự tháp tứ diện. Các tên lửa đánh chặn nằm dưới mặt đất được triển khai dọc quốc lộ A-108, hay đường vành đại Moscow lớn, tại các vùng Moscow, Kaluga và Yaroslavl.

Mặc dù có ưu thế vượt trội như vậy, hệ thống phòng không của Moscow không thể đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn. Thực ra, không có quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ, có được hệ thống phòng không như vậy. Nhưng về cơ bản, hệ thống phòng không Moscow có thể đẩy lùi các cuộc tấn công hạt nhân từ những cường quốc hạt nhân “hạng hai” như Pháp, Anh, Trung Quốc hay những “tay mới vào nghề” như Ấn Độ hoặc Pakistan. 32 tên lửa đánh chặn tầm xa 51T6 với sứ mệnh to lớn, ngăn chặn các cuộc tấn công từ Mỹ, đã tách ra khỏi hệ thống sau khi chúng vượt quá “vòng đời” cho phép.

Theo các chuyên gia, 68 tên lửa đánh chặn tầm ngắn 53T6 còn lại, có đủ khả năng để triển khai các cuộc đánh chặn tên lửa đạn đạo đơn nhất, cho phép bảo vệ Moscow trước những xung đột với các nước “hạng hai” có một lượng nhỏ hệ thống tên lửa tương tự. Và mặc dù vậy, vowis hệ thống A-135 hiện tại đang được triển khai quanh Moscow, đây vẫn là thành phố được bảo vệ tốt nhất trên thế giới.

Ngoài “chiếc ô” A-135, Moscow còn có hai hệ thống có thể ngăn chặn các cuộc không kích từ bên ngoài vào lãnh thổ đó là tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và phiên bản mới nhất S- 400.

S-300 là tên gọi chung cho hệ thống tên lửa phòng không thế hệ 4 của Liên Xô cũ và nay là Liên bang Nga. S-300 có 3 bản phát triển cho 3 binh chủng: S-300 phát triển cho binh chủng phòng không lục quân được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không tự hành lục quân S-300V; S-300 phát triển cho binh chủng tên lửa phòng không quốc gia được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không quân chủng phòng không S-300P; S-300 phát triển cho hải quân được gọi là Tổ hợp tên lửa phòng không trên tàu S-300F.

S-400, một trong những loại vũ khí hiện đại nhất của Nga

Tổ hợp S-400 Triumph (NATO đặt tên SA-21 Growler) là phiên bản nâng cấp từ hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa S-300. Trước đây, S-400 Triumph được biết đến với cái tên S-300PMU-3 tích hợp nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội, hơn hẳn so với các phiên bản S-300 trước đó như S-300PMU1, S-300PMU2. S-300V… với tầm bắn hiệu quả lớn gấp 2 lần hệ thống tên lửa Patriot MIM-104 của quân đội Mỹ.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph có thể phát hiện và tiêu diệt được các mục tiêu trên không ở cự ly cách xa 400 km như các loại phi cơ ném bom chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đáng chú ý nhất là S-400 Triumph có thể hạ gục các loại tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km hay một số chủng loại máy bay chiến đấu siêu âm.

S-400 Triumph bắt đầu được Nga triển khai nghiên cứu và phát triển vào thời điểm cuối những năm 1990. Hệ thống tên lửa này chính thức được lực lượng không quân Nga công bố vào tháng 1/1999.

Các vụ bắn thử tên lửa phòng không thế hệ thứ 4 đã thành công vào năm 1999. Kết quả là, vào năm 2001, S-400 Triumph được phê chuẩn là loại vũ khí sẽ triển khai trong biên chế vũ khí của quân đội.

Tháng 6/2007, một trung đoàn tên lửa phòng không có trang bị hệ thống tên lửa hiện đại S-400 lần đầu tiên nhận nhiệm vụ triển khai tại khu vực Oblast của thủ đô Moscow. Theo kế hoạch, Nga sẽ triển khai S-400 cho tất cả 35 trung đoàn phòng không được bố trí trên khắp lãnh thổ Nga và sẽ thay thế dần dần các tổ hợp tên lửa thuộc các thế hệ trước đó là S-200 và S-300.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ mình là tiêu diệt các hệ thống tên lửa của đối phương trước khi nó được triển khai. Mục tiêu này xem ra khó thực hiện được, vì thế, để bảo vệ Moscow nói riêng và toàn bộ vùng lãnh thổ nước Nga phải có sức mạnh tổng hợp sự phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn của tất cả các lực lượng vũ trang, từ lực lượng tên lửa chiến lược, không lực hải quân, bộ binh…

Khánh Lâm (Theo báo Nga)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang