Hậu trường thể thao: Thế kèo trên…

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 24 tháng trước 57 lượt xem 2 tin đăng lại

Hau truong the thao: The keo tren…

TTO - Sau một tuần giữ vai trò quyền HLV trưởng Ninh Bình, ông Trần Tiến Đại đã bàn giao công việc chuyên môn lại cho tân HLV trưởng Lê Thụy Hải từ chiều 18-3. Sau nhiều tháng ngồi chơi xơi nước, ông Hải đã có bến đỗ mới.

HLV Lê Thụy Hải cô độc nơi khu vực kỹ thuật đội Thể Công trong trận chung kết cúp quốc gia (thua Đà Nẵng 0-1) ngày 29-8-2009 - Ảnh: Sĩ Huyên

Chính xác hơn là ông Hải rút lui khỏi đời sống bóng đá Việt Nam từ cuối tháng 8-2009, sau trận Thể Công thua Đà Nẵng 0-1 ở chung kết cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy. Sau lúc HLV Tavares ra đi, rồi HLV Robert Lim không có chỗ đứng ở Ninh Bình, CLB này từng hai lần đưa ra lời mời nhưng ông Lê Thụy Hải đều từ chối.

Lần thứ ba này đích thân chủ tịch CLB đã đưa ra lời mời và ông Hải đã đồng ý.

Ông Hải giỏi, đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng phải nói thêm trong "nghiệp bóng" ông Hải lại khá may mắn.

Nói cách khác, ông Hải đã nổi lên cùng bóng đá nước nhà kể từ năm 2005 tới nay, từ khi về Đà Nẵng, tiếp đó là Bình Dương rồi Thể Công.

May mắn còn ở chỗ khi ông Hải về làm “thuyền trưởng” ở ba CLB nói trên, dưới trướng của ông đều là các “thuyền viên” giỏi nghề và khá xuất sắc. Sự cộng hưởng giữa chuyên môn của “thuyền trưởng” và sự chín muồi về tài năng của các “thuyền viên” dần giúp ông Hải có danh và có tiếng khi đưa Đà Nẵng đoạt HCB V-League, giúp Bình Dương hai năm liền đoạt chức vô địch V-League, đưa Thể Công vào chung kết cúp quốc gia.

Đó là quãng thời gian tên tuổi của cựu cầu thủ Tổng Cục Đường Sắt bay cao và xa. Độ cao và xa ấy làm người hâm mộ quên đi những tháng ngày nhọc nhằn, thành tích bết bát khi ông Hải ngược Bắc xuôi Nam hành nghề ở các đội bóng hạng thấp hay bóng đá nữ.

Nhược điểm cố hữu của vị HLV ngoại lục tuần này là nóng nảy và hay ăn nói đốp chát với người đối diện. Không ít lần ông bị báo giới thể thao cả nước chỉ trích về thái độ cũng như lời lẽ đối đáp khó nghe. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Hải bị Đà Nẵng thanh lý hợp đồng sớm vào cuối năm 2005.

Để tránh việc tổn thương về hình ảnh của thương hiệu Ximăng Ninh Bình, để tránh tạo ra khoảng cách với giới truyền thông cả nước nên khi ký hợp đồng mời ông Hải về làm HLV trưởng, lãnh đạo CLB Ninh Bình còn “gia cố” thêm bằng một bản phụ lục hợp đồng khác.

Bản phụ lục này quy định rất chi tiết những gì ông Hải phải tránh, phải kềm chế. Và ông Hải sẽ bị chế tài tùy theo mức độ nếu “giẫm” vào một trong các quy định nói trên.

Một tỉ đồng tiền thưởng dành riêng cho ông Hải nếu đưa Ninh Bình đến với ngôi quán quân V-League mùa này, 500 triệu đồng tiền thưởng nếu đoạt chức vô địch cúp quốc gia, tiền lót tay khi ký hợp đồng (không công bố), tiền lương 100 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng qua từng trận thắng (không ít hơn 20 triệu/trận thuộc về HLV trưởng).

Ninh Bình đãi ngộ quá hậu hĩnh với HLV Lê Thụy Hải. Nhưng đổi lại họ sẵn sàng kết thúc hợp đồng nếu thành tích của Ninh Bình sa sút, không có khả năng vào tốp 5 đội mạnh nhất cuối mùa bóng.

Liệu rằng “thuyền trưởng” họ Lê có lèo lái đưa con thuyền Ninh Bình cặp bến đúng mục tiêu trong chuyến “hải trình” V-League đầu tiên? Hãy chờ xem và cũng đừng quên V-League luôn ẩn chứa lắm bất ngờ và những bất trắc rất khó lường…

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang