Hàng trăm con chim cánh cụt đã bị chết và trôi dạt vào các bờ biển của Brazil mà chưa xác định rõ nguyên nhân.
Chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, xác khoảng 500 con chim cánh cụt đã được tìm thấy tại các bãi biển Peruibe, Praia Grande và Itanhaem thuộc bang Sao Paulo (Brazil).
Những con chim bị chết hầu hết là chim cánh cụt Magenllan di cư từ các vùng biển nước lạnh thuộc Argentina, Chile và quẩn đảo Falkland lên phía Bắc để tìm kiếm thức ăn trong những vùng biển ấm hơn.
Tại bãi biển Rio De Janeiro, các nhân viên cứu hộ cũng xác nhận đã tìm thấy xác của khoảng 400 con chim cánh cụt trong vòng 2 tháng qua, chủ yếu là chim non. Một số ít con được phát hiện còn sống sót nhưng sức khỏe rất yếu ớt và đã được đưa vào chữa trị tại vườn thú Niteroi.
Nhiều chuyên gia vật lý, sinh học cho rằng hiện tượng chim cánh cụt bị chết hàng loạt trên là do 2 nguyên nhân chính
Thứ nhất, là do tình trạng đánh bắt quá mức tại các vùng biển đã buộc chim cánh cụt phải di chuyển xa hơn để tìm thức ăn. Trong quá trình di chuyển, chim cánh cụt chịu tác động mạnh mẽ bởi các vòng xoáy của dòng hải lưu khiến chúng bị kiệt sức, không thể tìm được thức ăn và chết. Kết quả khám nghiệm xác vài con chim cho thấy dạ dày của chúng hoàn toàn trống rỗng, chứng tỏ rằng chúng có thể bị chết vì đói.
Trong khi đó ông Thiago Muniz, một bác sỹ thú y tại vườn thú Niteroi lại cho rằng cũng có thể là vì môi trường nước bị ô nhiễm, chủ yếu là từ dầu mỏ. Điều này khiến khả năng miễn dịch của chim cánh cụt bị giảm sút nhanh chóng, dễ bị nấm và vi khuấn tấn công. Ông Muniz dẫn chứng rằng trong 6 tháng đầu năm nay, vườn thú đã tiếp nhận điều trị khoảng 100 con chim cánh cụt trong tình trạng bị dính đầy dầu.
Thiên Hương (Theo AP)

