Tại tỉnh Cao Bằng, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An, thị xã Cao Bằng huy động dân quân cơ động phối hợp với các lực lượng địa phương sửa chữa đường giao thông; giúp dân tu sửa nhà cửa, ổn định đời sống, sản xuất. Bộ CHQS tỉnh đã điều động 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban CHQS các huyện, thành phố và các cơ quan, Đại đội 17, cùng với hơn 900 dân quân cơ động tại chỗ ở xã, phường hỗ trợ nhân dân. Ban CHQS huyện Bảo Lâm đã huy động 16 xe ô tô tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ CHQS tỉnh điều động 8 xe ô tô các loại, một xuồng tăng cường cho các địa phương. Đoạn đường đi từ huyện Bảo Lâm đi Bảo Lạc có 5km sạt lở, bộ đội, dân quân và các lực lượng giao thông địa phương đang khẩn trương khắc phục, nhưng đến 17 giờ ngày 6-7 vẫn chưa thông đường. Các LLVT địa phương đang phối hợp tìm kiếm hai người bị mất tích, đồng thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trong ngày đã điều động 78 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 6 ô tô các loại cùng với hơn 100 dân quân tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Pác Nặm. Bộ đội, dân quân và lực lượng địa phương tiếp tục đào bới trong các khu nhà sập, tìm kiếm thi thể nạn nhân; hỗ trợ các gia đình bị nạn. Tại huyện Ba Bể, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và dân quân đã tích cực tham gia nạo vét bùn đất bồi lắng trên mặt đường bảo đảm giao thông.
Tại tỉnh Hà Giang, mưa lũ đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương, nặng nhất là các huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Bắc Mê. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự huyện, thị xã huy động dân quân, tự vệ cùng với cán bộ, chiến sĩ thường trực khẩn trương đến từng xã để giúp dân. Theo Thượng tá Trần Mạnh Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng huyện Bắc Mê cho biết: Ban CHQS huyện đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ, huy động 46 dân quân cơ động tham gia khắc phục mưa lũ ở thị trấn Yên Phú. Các xã khác đều có lực lượng dân quân cơ động ứng trực. Cán bộ, chiến sĩ ban CHQS huyện và dân quân tại chỗ ở các xã đã hỗ trợ gần 90 hộ dân tu sửa nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, tài sản trở về nhà; sửa hai cầu treo tại xã Yên Đinh và xã Yên Cường; đào đất sụt lở tại trụ sở UBND xã Yên Cường, sửa chữa hàng trăm mét đường giao thông trên Quốc lộ 34.
Trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm sạt lở 25 điểm trên Quốc lộ 32 đoạn từ xã Tú Lệ đến Hồ Bốn, gây ách tắc giao thông. Ban CHQS huyện và dân quân tại chỗ các xã cùng với các lực lượng địa phương đã đào đắp khoảng 10.000m3 đất, đá, bảo đảm giao thông trở lại bình thường. Các LLVT địa phương còn hỗ trợ di dời 60 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó xã Khao Mang 18 hộ, thị trấn Mù Cang Chải 15 hộ, xã Dế Xu Phình 11 hộ…
Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã làm ngập toàn bộ khu A thị trấn Than Uyên, sạt lở đường tỉnh lộ 132 đoạn Rào Phan đi Tông Qua Lìn thuộc huyện Phong Thổ và đoạn đường liên xã từ Nậm Cần đi Nậm Sỏ thuộc huyện Than Uyên. Bộ CHQS tỉnh đã huy động 129 cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương và 104 dân quân di dời 15 hộ dân của huyện Phong Thổ, 5 hộ ở Than Uyên và 5 hộ ở Tam Đường; tham gia sửa chữa đường giao thông trở lại bình thường.
Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, chủ động tham mưu với chính quyền địa phương và sẵn sàng lực lượng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ trên địa bàn.